Thanh Hóa: Nhiều diện tích mía bị bọ hung phá hoại

Thứ bảy, ngày 29/03/2014 14:08 PM (GMT+7)
Sở NNPTNT Thanh Hóa thông tin ngày 28.3. Trên địa tỉnh đang có hơn 716ha mía nguyên liệu bị bọ hung đen phá hoại.
Bình luận 0
Diện tích mía bị gây hại tập trung ở 2 huyện miền núi Thạch Thành và Cẩm Thủy. Trong đó, có 115ha bị khá nặng, nhiều ruộng có nguy cơ mất trắng. Hiện nay, sâu non bọ hung đang ở tuổi 3, mật độ phổ biến 5 - 7 con/hố mía, có nơi tới 15 con/hố. Do mưa ẩm kéo dài, nên tốc độ bọ hung đen phát triển và phá hoại mía khá nhanh. Sở NNPTNT Thanh Hóa đang chỉ đạo các địa phương khuyến cáo người nông dân không để lưu gốc vụ ba, vận động nhân dân đào bắt sâu non bọ hung tuổi 3, dùng bẫy đèn để bắt bọ hung trưởng thành.  
Hồng Đức (Hồng Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem