Thanh Hóa: Vụ "lúa chết đuối", đơn vị thi công cao tốc Bắc - Nam đồng ý đền bù thiệt hại cho nông dân

Hữu Dụng Thứ ba, ngày 03/08/2021 12:31 PM (GMT+7)
Sau khi Báo Dân Việt phản ánh vụ "lúa chết đuối", đơn vị thi công cao tốc Bắc - Nam đã có buổi làm việc với UBND xã Hà Lĩnh (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng với 18 hộ dân có diện tích lúa bị ngập úng thống nhất kiểm kê để đền bù thiệt hại cho nông dân do quá trình thi công gây ngập úng.
Bình luận 0

Liên quan tới nội dung mà Báo Dân Việt phản ánh trong bài viết, "Thanh Hóa: Lấp cống để thi công cao tốc Bắc - Nam khiến 13 ha lúa của nông dân "bị chết đuối" đơn vị thi công cao tốc Bắc - Nam đồng ý đền bù thiệt hại cho nông dân.

UBND xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hoá) cho biết, đơn vị thi công đường cao tốc Bắc – Nam làm gần 13 ha lúa của bà con nông dân thôn Tiên Sơn bị ngập úng đã có buổi làm việc với UBND xã và bà con nông dân có lúa bị ảnh hưởng thống nhất kiểm kê để đền bù thiệt hại cho nông dân nơi đây.

Sau phản ánh của Báo Dân Việt đơn vị thi công cao tốc Bắc - Nam đồng ý đền bù thệt hại cho nông dân - Ảnh 1.

Một diện tích lúa của nông dân bị ngập úng. Ảnh Hoài Thu

UBND xã Hà Lĩnh (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá) đã làm việc với Ban quản lý Thăng Long, Công ty xây dựng Đèo Cả và Tổng công ty xây dựng Hoàng Long để yêu cầu đền bù thiệt hại cho nông dân có diện tích lúa bị ảnh hưởng do đơn vị thi công cao tốc Bắc – Nam làm ảnh hưởng gần 13 ha lúa của bà con thôn Tiên Sơn bị ngập úng.

Theo đó các bên đã thống nhất sẽ hỗ trợ cho các hộ dân để tiếp tục chăm sóc diện tích lúa bị ảnh hưởng một phần. Đối với diện tích lúa bị ảnh hưởng toàn bộ sẽ hỗ trợ cho nông dân chi phí sản xuất về hoa lợi. Về đường ống thoát nước đơn vị thi công sẽ bổ sung cống thoát nước tạm lớn hơn để đảm bảo việc thoát nước thuận lợi.

Sau phản ánh của Báo Dân Việt đơn vị thi công cao tốc Bắc - Nam đồng ý đền bù thệt hại cho nông dân - Ảnh 3.

Biên bản thoả thuận đền bù giữa các bên. Ảnh Hữu Dụng

Ngoài ra, Ban quản lý Thăng Long cũng yêu cầu các đơn vị, cá nhân kiểm điểm trách nhiệm về sự việc trên, làm ảnh hưởng đến sản xuất của bà con để rút kinh nghiệm trên toàn bộ dự án.

Trước đó, Báo Dân Việt đã có bài phản ánh "Thanh Hóa: Lấp cống để thi công cao tốc Bắc - Nam khiến 13 ha lúa của nông dân "bị chết đuối"."

Sau phản ánh của Báo Dân Việt đơn vị thi công cao tốc Bắc - Nam đồng ý đền bù thệt hại cho nông dân - Ảnh 4.

Ban quản lý Thăng Long yêu cầu đơn vị thi công lắp cống tạm to hơn để thuận lợi cho việc tiêu nước. Ảnh Hoài Thu

Theo đó, gần 13 ha lúa của bà con nông dân thôn Tiên Sơn, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa bị ngập úng, trong đó 2,6 ha lúa mất trắng do nước không thoát kịp của người dân thôn Tiên Sơn, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Trong khi thi công tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Hà Lĩnh (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) các đơn vị thi công đã chặn dòng chảy của ruộng lúa để làm đường đi, gây ngập úng cục bộ khu vực cánh đồng Đồng Đền làm ngập úng gần 13 ha lúa mới cấy của người dân nơi đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem