Thanh niên 9X tử vong sau khi bị phóng dao vào mặt

Chủ nhật, ngày 30/10/2016 06:13 AM (GMT+7)
Trong lúc đánh nhau với nhóm người có mâu thuẫn với mình, anh Khương bị Thống (ở Cà Mau) phóng dao nhọn vào mặt khiến nạn nhân thiệt mạng.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa.

Ngày 29.10, Công an TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) bắt tạm giam Ngô Văn Thống (27 tuổi), Lê Văn Lẹ (20 tuổi, cùng ngụ TP.Cà Mau) và Trần Hoàng Bào (22 tuổi, ở huyện Cái Nước) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, ngày 23.10, các nghi can cùng Nguyễn Văn Tý (chưa rõ tuổi) đến nhà máy xử lý rác ở Tân Xuyên để tìm anh Phạm Hoàng Khương (nhân viên bảo vệ, 20 tuổi, ngụ phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau). Do hai bên có mâu thuẫn trước đó nên họ xảy ra đánh nhau.

Anh Khương được cho là đã chạy vào chốt trực bảo vệ lấy hai con dao tự chế để "xử" đối phương. Thấy bảo vệ nhà máy rác có hung khí, Thống rút dao nhọn mang theo trong túi quần phóng về hướng anh Khương.

"Dao găm dính mặt, gần hốc mắt của Khương khiến anh này ngã gục xuống đất. Lẹ sau đó dùng chân đạp lên người nạn nhân nhiều cái, Bào thì dùng côn nhị khúc đánh nhưng không trúng nam nhân viên bảo vệ. Cơ quan điều tra đang xác minh tuổi của Tý để có hướng xử lý tiếp", một cảnh sát nói.

Sau khi bị thương, anh Khương được nhân viên nhà máy rác đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Nơi đây chuyển nạn nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nhưng bảo vệ này tử vong ngày 25.10 vì vết thương quá nặng.

Việt Tường (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem