Thành phố Thủ Đức
-
Ngày 6/2, tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch chung TP. Thủ Đức thuộc TP. HCM đến năm 2040, cơ quan chức năng đã công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2025 - 2030.
-
Lấy cảm hứng từ những giá trị cốt lõi: Sáng tạo, Văn hóa, Lễ hội, Kết nối và Cộng đồng, Công viên Sáng tạo hứa hẹn trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ.
-
Sáng ngày 23/12, tại Khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City), tọa lạc tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM, đã diễn ra chương trình khai mạc lễ hội hoa hướng dương Sunflower Festival và Hội chợ Xúc tiến Thương mại thành phố Thủ Đức năm 2025.
-
Đường sách Thủ Đức tọa lạc tại đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú chính thức đi vào hoạt động ngày 22/12. Đây là đường sách thứ hai ở TP.HCM sau đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1.
-
Cầu Long Đại hoàn thành giúp từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển đô thị, làm động lực phát triển cửa ngõ phía Đông TP.Thủ Đức.
-
Gói thầu XL2 Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP. Thủ Đức trị giá 1.729 tỷ đồng đã trao cho liên danh nhà thầu chỉ bỏ giá thấp hơn giá chào thầu 2 tỷ đồng. Điều đáng nói, nhóm liên danh này có những doanh nghiệp gần như bất bại khi tham gia dự thầu.
-
Dự án đầu tư 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm sau gần 10 năm khởi công vẫn chưa hoàn thành, vì vẫn vướng 9 hộ chưa bàn giao mặt bằng.
-
Hơn 100 công nhân của đơn vị thi công đang trồng hoa hướng dương tại khu vực công viên bờ Đông sông Sài Gòn để sẵn sàng phục vụ dịp Tết Dương lịch 2024.
-
Dự kiến khoảng 5-10 ngày tới, TP.Thủ Đức sẽ bắt đầu đem cây con ra trồng tại cánh đồng hoa hướng dương, khu vực bờ Đông sông Sài Gòn, đoạn qua khu đô thị Thủ Thiêm.
-
Tại TP Hồ Chí Minh có một địa danh mang tên “Cát Lái”, đó là tên gọi một phường, một ngã ba sông, một bến phà, một cảng container quốc tế…ở quận 2 nay thuộc thành phố Thủ Đức. Theo một số nhà nghiên cứu, nếu viết “Cát Lái” là lỗi chính tả, chính xác phải là “Các Lái” với nghĩa là các lái buôn.