Thành Quang nói gì sau khi để tuột mất tấm HCV?

Thứ năm, ngày 12/12/2013 15:24 PM (GMT+7)
Dù đã nỗ lực hết mình nhưng đáng tiếc tay chèo Nguyễn Thành Quang đã không thể mang về tấm HCV ở nội dung K1 cự ly 500m nam cho canoing Việt Nam sáng nay (12.12).
Bình luận 0
Không giành được kết quả tích cực trong ngày 10.12, tại các nội dung thi đấu sáng 12.12, canoeing được kỳ vọng sẽ mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đua thuyền Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả những gì mà các tay chèo của chúng ta làm được chỉ là 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

imgNguyễn Thành Quang đoạt huy chương bạc cho canoeing Việt Nam trong buổi thi đấu sáng 12.12.

Tấm HCB thuộc về vận động viên Nguyễn Thành Quang ở nội dung K1 cự ly 500m nam. Với thời gian hoàn thành cuộc đua là 1 phút 51,812 giây, Thành Quang chỉ kém vận động viên Kasemsit Borriboonwasin đoạt huy chương vàng của Thái vẻn vẹn 0,448 giây. Chính Thành Quang cũng tỏ ra khá tiếc nuối khi cho biết: “Ở những mét nước rút, tôi đã nỗ lực hết minh và cùng VĐV Thái Lan đã ganh đua rất quyết liệt. Dù không thể đoạt huy chương vàng, nhưng tôi đã nỗ lực đến tận cùng khả năng”.

Tấm huy chương đồng mà canoeing Việt Nam giành được trong buổi thi đấu sáng 12.12 thuộc về nội dung K4 cự ly 500m nữ. Bộ tứ Nguyễn Thị Mai, Kiều Thị Hảo, Nguyễn Thị Duyên và Nguyễn Thị Lệ đã đạt thành tích 1 phút 45,776 giây, kém đội Myanmar đoạt huy chương vàng 1,620 giây.

Trong khi đó, các nội dung khác đều không có được kết quả như mong đợi. Ở nội dung C1 cự ly 500m nam, Trần Văn Long đã trở thành cựu vô địch SEA Games khi chỉ về đích thứ 5 với thành tích 2 phút 3,318 giây. Ở nội dung K1 cự ly 500m nữ, Nguyễn Thị Duyên cũng chỉ về đích thứ 5 với thành tích 2 phút 12,534 giây. Ở nội dung K2 cự ly 500m nữ, bộ đôi Nguyễn Thị Mai và Kiều Thị Hải về đích thứ 4 với thành tích 1 phút 59,758 giây. Ở nội dung C2 cự ly 500m nam, bộ đôi Trần Văn Long và Nguyễn Hồng Quân về đích thứ 4 với thành tích 1 phút 54,378 giây.

Trong buổi chiều 12.12, canoeing sẽ tiếp tục thi đấu các nội dung K4, C1, C2 nam và K4 nữ cự ly 1.000m.

Hữu Thọ- Lê Đức- Đức Hiếu (từ Myanmar) (Hữu Thọ- Lê Đức- Đức Hiếu (từ Myanmar))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem