Thanh tra Bộ Tài chính nói về khoản nợ của Công ty CP May – Diêm Sài Gòn

Vũ Khoa Thứ hai, ngày 19/08/2024 06:27 AM (GMT+7)
Thanh tra Bộ Tài chính nhắc đến Công ty CP May – Diêm Sài Gòn như một trường hợp điển hình doanh nghiệp có khoản nợ lớn. Đến hết ngày 31/3/2024, số tiền Công ty chưa nộp ngân sách nhà nước là 493 tỷ đồng, trong đó, tiền sử dụng đất 434 tỷ đồng, tiền chậm nộp 60 tỷ đồng.
Bình luận 0

Tại Kết luận số 80/KL-TTr ngày 16/7/2024 của Thanh tra Bộ Tài chính, đối với nội dung quản lý nợ thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước, Công ty CP May – Diêm Sài Gòn được nhắc tới như một trường hợp điển hình doanh nghiệp có khoản nợ lớn. Cụ thể, Công ty nợ tiền sử dụng đất tại Dự án phát triển Khu dân cư tại thị trấn Vĩnh bảo, huyện Vĩnh Bảo, thời điểm 31/12/2023 (đã giảm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng đợt 1 và chưa bao gồm tiền chậm nộp) là 519 tỷ đồng.

Công ty được UBND thành phố Hải Phòng giao đất và phê duyệt giá đất cụ thể tại Quyết định số 4535/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 (đợt 1) và Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 17/1/2024 (đợt 2) với tổng diện tích được giao là 96.717m2 (đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng).

Vì sao Công ty CP May – Diêm Sài Gòn chậm nộp tiền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Vĩnh Bảo? - Ảnh 1.

Phối cảnh Dự án Khu đô thị thị trấn Vĩnh Bảo của Công ty CP May - Diêm Sài Gòn.

Nội dung Kết luận cho biết, theo Cục thuế báo cáo, các khoản phải thu về đất phải nộp của Dự án là 561 tỷ đồng và kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được phê duyệt là 134 tỷ đồng.

Trong đó đã thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước năm 2022 là 40 tỷ đồng. Ngày 1/2/2024, UBND thành phố ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND phân bổ dự toán ghi thu, ghi chi kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp của dự án (đợt 2) là 94 tỷ đồng.

Số tiền công ty chưa nộp ngân sách nhà nước đến hết ngày 31/3/2024 là 493 tỷ đồng, trong đó, tiền sử dụng đất 434 tỷ đồng, tiền chậm nộp 60 tỷ đồng. Số tiền thu được qua cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty tại Kho bạc nhà nước là 1,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, do còn vướng mắc, khiếu nại đối với hồ sơ phê duyệt dự án và hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư, dẫn đến Công ty chưa nộp tiền sử dụng đất của dự án và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Sở Tài chính chưa thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp của dự án (đợt 2) theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 1/2/2024 của UBND thành phố Hải Phòng.

Nội dung Kết luận của Bộ Tài chính cho biết, nguyên nhân vướng mắc do có sự chênh lệch về chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng. Theo đó, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng được Công ty đưa ra tại hồ sơ đề xuất thực hiện dự án là 46 tỷ đồng. Trong khi kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo Thông báo số 580/QB-CCTKV của Chi cục Thuế Khu vực Vĩnh Bảo – Tiên Lãng là 134 tỷ đồng.

Hiện nay, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan đang rà soát, xác định rõ kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất của dự án phải nộp ngân sách nhà nước, trình UBND thành phố phê duyệt làm căn cứ ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước và xử lý nộp ngân sách nhà nước tiền sử dụng đất còn lại theo quy định của pháp luật.

Do Dự án đang được Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 726/QĐ-TTCP ngày 21/12/2023 của Thanh tra Chính phủ thanh tra, nên Thanh tra Bộ Tài chính không thanh tra bất kỳ nội dung nào mà chỉ ghi nhận số nợ thuế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem