Tháp mười

  • (Dân Việt) - Ngày 24.11, tại Trà Vinh, T.Ư Hội NDVN đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác hội và phong trào ND các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ năm 2011 và triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư T.Ư Đảng và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu tại hội nghị, các tỉnh, thành Hội cho rằng, một số chương trình liên kết với doanh nghiệp còn triển khai chậm.
  • (Dân Việt) - Cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều cụm- tuyến dân cư vượt lũ ở ĐBSCL đã được xây dựng theo tiêu chí mới, góp phần làm đẹp thêm bộ mặt nông thôn. Ở các cụm- tuyến dân cư của Long An bước đầu đã thành công với hướng đi này.
  • (Dân Việt) - Do tung tin đồn cá sấu ăn thịt người gây náo động vùng Đồng Tháp Mười, nông dân Nguyễn Văn Ba - xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, Long An bị đưa ra kiểm điểm trước dân.
  • Theo đó, một hộ nuôi cá sấu trong vùng vì bị nước lũ dâng ngập chuồng đã làm cho hàng trăm con cá sấu loại 50 – 70kg/con sổng ra sông Vàm Cỏ Tây.
  • (Dân Việt) - Năm 2011, vùng Đồng Tháp Mười đối mặt với cơn lũ lịch sử. Nhưng nhờ có các cụm tuyến dân cư vượt lũ, đời sống người dân ở Long An đã được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần ngay trên vùng ngập lũ.
  • Dân Việt - Lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh và ở mức cao vượt báo động 3 đang de dọa nhiều tuyến đê bao và hàng ngàn ha lúa vụ 3 có nguy cơ mất trắng.
  • (Dân Việt) - Ngày 12.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Toán (SN 1989), ngụ ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười, để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi bẫy điện bắt vịt dẫn đến chết người.
  • (Dân Việt) - Chiều 28.8, tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết do ảnh hưởng của triều cường kết hợp mưa nhiều nên mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên đang lên nhanh.
  • (Dân Việt) - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam - Bộ GTVT đã triển khai kế hoạch nạo vét nâng cấp hành lang đường thủy số 2 (Dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ĐBSCL), bắt đầu từ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
  • (Dân Việt) - Từ xây nhà cho người nghèo tới xoá cầu khỉ… công việc nào Đại đức Thích Lệ Tấn (trụ trì chùa Giác Hoa ở xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, Long An) cũng nhiệt thành khởi xướng và vận động mọi người cùng tham gia.