Tháp mười

  • (Dân Việt) - Qua kiểm tra các vết thương trên chỗ kín của hai cháu Nguyễn Hữu Thiện (7 tuổi), Nguyễn Hoàng Hảo (4 tuổi, ở Đồng Tháp), bị vật lạ cắn khi tắm sông, đã xác định dấu răng do cá nóc mít gây ra.
  • (Dân Việt) - Ngày 13.8, UBND huyện Tháp Mười và UBND xã Tân Kiều đã tổ chức lực lượng hàng chục người cùng người dân kéo lưới vây bắt loài cá trên kênh thuộc xã Tân Kiều đã cắn dương vật của 2 em nhỏ.
  • (Dân Việt) - Ông Lê Hoàng Vũ - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Đồng Tháp phỏng đoán cá lạ cắn 2 bé trai tắm sông là cá nóc mít còn bà Nguyễn Thị Út - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kiều cho biết có người đã nhìn thấy đó là cá chim trắng.
  • Cả Thiện và Hảo đều bị cá cắn gây thương tích nặng ở dương vật. Trong khi Hảo bị cá cắn toét da, đứt khoảng nửa thân dương vật thì dương vật của Thiện bị cắn đứt gần lìa, chỉ còn dính miếng da nhỏ.
  • Lợi dụng bà chủ đi vắng, tuần trước Tuyến mở tủ lấy tiền, vàng trị giá trên 200 triệu đồng. Ban đầu Tuyến không nhận tội, nhưng rồi cũng phải khai ra sự thật, chỉ nơi cất giấu tài sản trộm được của chủ.
  • (Dân Việt) - Cơ sở thu mua dứa của thương lái Trung Quốc trong tình trạng trống vắng. Bà con xung quanh cho biết, số thương lái nước ngoài mấy ngày qua không hiểu vì sao mất dạng.
  • (Dân Việt) - Dù đã được ngành nông nghiệp khuyến cáo, chỉ gieo cấy giống lúa IR 50404 với diện tích tối đa không quá 20%, song do các doanh nghiệp khuyến khích nên bà con lại xuống giống ồ ạt IR 50404.
  • (Dân Việt) - Việc thương lái Trung Quốc mua khóm của nông dân là điều bình thường, nhưng việc chọn trái to và còn xanh để mua là điều cần quan tâm.
  • (Dân Việt) - Tỉnh Tiền Giang đã đầu tư hơn 3,7 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh thay thế các giống cây ăn quả cũ, già cỗi bằng các giống cây ăn quả chất lượng.
  • (Dân Việt) - Mô hình “Cánh đồng hiện đại” do Tổ hợp tác Tập đoàn 6, ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp triển khai, với quy mô 96ha lúa và 71 hộ nông dân tham gia.