Thể hiện sắc nét hình ảnh người nông dân thời hội nhập

Dân Việt - NTNN Thứ hai, ngày 13/03/2017 14:50 PM (GMT+7)
Tại Lễ phát động Giải báo chí toàn quốc Tự hào ND Việt Nam 2017, ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có bài phát biểu tại buổi họp báo. Dân Việt xin đăng lại toàn văn bài phát biểu.
Bình luận 0

img

Ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Lễ phát động Giải báo chí toàn quốc Tự hào ND Việt Nam 2017. Ảnh: Trần Quang

Kính thưa các quý vị đại biểu tham dự buổi họp báo ngày hôm nay,

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X), lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã có những bước phát triển mới, ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí của khu vực này đối với nền kinh tế và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Nhiều hoạt động thiết thực của các cấp Hội NDVN và kết quả thực hiện 3 phong trào thi đua lớn do Hội chủ trì và phát động trong nông dân những năm qua đã góp phần làm nên những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng nói chung và trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói riêng.

Một trong những hoạt động thiết thực, hiệu quả của Hội Nông dân Việt Nam đó là việc tổ chức Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam”. Chương trình được thực hiện lần đầu tiên vào năm 2013, đến nay đã trãi qua 4 lần tổ chức thành công. Trong khuôn khổ của Chương trình, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã chỉ đạo Báo Nông thôn ngày nay chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức cuộc thi viết “Tự hào Nông dân Việt Nam”. Cuộc thi viết nhằm phát hiện, thể hiện sinh động hình ảnh, tư chất những người nông dân điển hình; tổ, nhóm nông dân liên kết điển hình; Hợp tác xã kiểu mới dám nghĩ, dám làm trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, vươn lên làm giàu và cùng cộng đồng làm giàu cho quê hương, đất nước.

Cuộc thi viết đã góp phần động viên, khích lệ, cổ vũ hội viên, nông dân cả nước sáng tạo, hăng hái thi đua trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Thông qua hàng ngàn tác phẩm của nhiều tác giả, nhóm tác giả đăng tải trên báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt cũng đã thể hiện tính gợi ý xây dựng, phản biện chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Thành tựu trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của nước ta thời gian qua rất đáng tự hào, trong đó người nông dân tự tin, hãnh diện về sự đóng góp không hề nhỏ của mình vào thành tựu đó. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới; các cấp, ngành, địa phương đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thì bên cạnh những thành tựu, cơ hội, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Để góp phần giải quyết những khó khăn, thách thức đó, động viên, khích lệ, cổ vũ hội viên, nông dân sáng tạo, hăng hái lao động, mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học, công nghệ, hình thành những hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, làm ra các sản phẩm nông nghiệp có sức cạnh tranh cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và tạo thu nhập cao hơn thì công tác thông tin, tuyên truyền là rất quan trọng.

Xác định được điều này, năm 2017, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động Giải báo chí toàn quốc mang tên “Tự hào Nông dân Việt Nam”. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao cho Báo Nông thôn này nay chủ trì tổ chức thực hiện giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam”. So với các năm trước, giải báo chí “Tự hào Nông dân Việt Nam” đã được nâng cấp lên ở quy mô toàn quốc. Theo đó, đối tượng tác giả, thể loại tác phẩm, phạm vi đăng tải tác phẩm được mở rộng hơn, số lượng giải, trị giá tiền thưởng ở mỗi giải cũng được nâng cao hơn.

Giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam” dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài nước. Khác với các lần trước chỉ nhận và xét giải đối với những tác phẩm gửi và đăng tải trên báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt, từ năm 2017, Ban Tổ chức giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam” sẽ tiếp nhận cả những tác phẩm đã đăng ở báo, tạp chí khác được xuất bản theo quy định của pháp luật từ Trung ương đến địa phương để chấm giải…

Thưa quý vị đại biểu! Việc nâng cấp cuộc thi viết “Tự hào Nông dân Việt Nam” lên giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam” là bước đi đúng nhằm thể hiện rõ hơn tầm vóc, ý nghĩa của Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” và thể hiện đa dạng hơn, sinh động hơn, sắc nét hơn hình ảnh những người nông dân điển hình tiên tiến; những tổ, nhóm nông dân liên kết sản xuất hiệu quả; Hợp tác xã kiểu mới; chân dung nông dân làm chủ doanh nghiệp năng động, sáng tạo trong nền kinh tế thị trường thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế…

Cùng với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác của Hội Nông dân Việt Nam, của Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam”, tôi tin tưởng rằng, giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam” sẽ có ý nghĩa lớn trong việc phát hiện, biểu dương, động viên, khuyến khích, cổ vũ hội viên, nông dân; Hợp tác xã; doanh nghiệp nông dân, nông thôn nỗ lực sáng tạo nhằm đưa nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập; xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, nhân văn….

“Nông dân giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp thịnh thì nước ta thịnh” – Lời Bác Hồ chỉ dẫn năm xưa đang dần trở nên hiện thực và sinh động trên khắp mọi miền Tổ quốc bằng tất cả niềm tin, nghị lực, trách nhiệm, sáng tạo và dấn thân của người nông dân Việt Nam vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với tất cả những mục đích, ý nghĩa nêu trên, tôi tin tưởng giải báo chí toàn quốc mang tên “Tự hào Nông dân Việt Nam” ngay từ năm 2017 sẽ nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đội ngũ nhà văn, nhà báo, các cây viết chuyên và không chuyên ở trong và ngoài nước.

Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi xin cảm ơn Hội Nhà báo Việt Nam, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và các đơn vị, doanh nghiệp khác đã đồng hành với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong nhiều hoạt động có ý nghĩa vì nông dân, trong đó có việc phát động giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam”. Thay mặt Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi cũng chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, các nhà báo, phóng viên, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình, báo điện tử đã tham dự cuộc họp báo ngày hôm nay.

Chúc các quý vị sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Xin trân trọng cảm ơn!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem