Thêm 5 bệnh nhân nhiễm siêu vi khuẩn ở Nhật

Chủ nhật, ngày 12/09/2010 08:30 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 11-9, trường Đại học Y Teikyo, Nhật Bản cho biết, nước này đã phát hiện thêm 5 bệnh nhân nhiễm siêu vi khuẩn mang gen Acinetobacter, kháng tất cả các loại kháng sinh cực mạnh hiện nay.
Bình luận 0

Phát hiện này đã nâng tổng số người nhiễm siêu vi khuẩn ở Nhật Bản lên 58 người.

img
Ảnh minh họa.

Trong năm trường hợp vừa được phát hiện, có một phụ nữ 70 tuổi vừa qua đời hồi tháng Sáu vừa qua. Các chuyên gia đang nghiên cứu thêm trường hợp của bệnh nhân này, mặc dù cái chết của bà được cơ sở y tế của phường Itabashi, thành phố Tokyo xác nhận là chết do nhiễm trùng.

58 trường hợp nói trên đều có biểu hiện nhiễm siêu vi khuẩn từ năm 2009, trong số đó có 32 người đã chết.

Các báo cáo cũng cho biết, trong số 32 bệnh nhân đã tử vong, có 9 trường hợp tử vong nguyên nhân là do bị nhiễm trùng.

Theo Kyodo News
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem