Thêm vụ "bắt vợ" tại Sa Pa gây xôn xao dư luận

A.Đ (t/h) Thứ sáu, ngày 11/02/2022 06:00 AM (GMT+7)
Lại xuất hiện thêm một clip “bắt vợ” tại Sa Pa khiến dư luận xôn xao. Mặc cho thiếu nữ chống cự, cầu cứu, nằm vật ra đường, nhóm thanh niên vẫn kéo lê, khống chế và ép nạn nhân lên xe taxi.
Bình luận 0

Thông tin từ Zing: Ngày 10/2, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, cho biết các cơ quan chức năng địa phương đang điều tra, xác minh một vụ "bắt vợ" (biến tướng theo phong tục truyền thống "kéo dâu" của người dân tộc Mông), xảy ra tại địa bàn.

Theo vị lãnh đạo, ngày 6/2 (tức mùng 6 Tết), H.T.M. (16 tuổi, ở phường Sa Pa, thị xã Sa Pa) bị G.A.T. (20 tuổi, ở phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa) cùng nhóm 5-6 người khác "bắt vợ".

Thêm vụ "bắt vợ" tại Sa Pa gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Thiếu nữ 16 tuổi bị nhóm thanh niên kéo, bắt lên xe taxi. Nguồn: Zing

Hình ảnh của người dân quay lại cho thấy M. bị nhóm nam thanh niên trên lôi, kéo, mặc cho thiếu nữ cố gắng chống cự, cầu cứu những người xung quanh.

Có thời điểm, nạn nhân nằm vật ra đường để cố thoát nhưng vẫn bị nhóm thanh niên bắt bằng được lên xe taxi.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa cho biết sau khi thiếu nữ bị đưa về nhà T., gia đình của M. đã đến tận nơi để đón con gái về.

M. bày tỏ rằng bản thân không thích T. và muốn được về nhà.

Thêm vụ "bắt vợ" tại Sa Pa gây xôn xao dư luận - Ảnh 2.

Cô gái bị kéo đi chở về nhà giữa phố nhưng không ai can ngăn, giúp đỡ. Nguồn: Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam

Theo Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam: Trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Vượng – Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thị xã Sa Pa cho biết: Đầu xuân mới năm nào ở thị xã Sa Pa cũng có hiện tượng như vậy, tuy nhiên mức độ nghiêm trọng, yếu tố phản cảm khác nhau.

"Hằng năm, Phòng Văn hóa và Thông tin cũng như UBND thị xã đều có những chương trình tuyên truyền, vận động về việc chống các hủ tục lạc hậu, thực hiện đúng theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình. Tuy nhiên vì phong tục kéo vợ là truyền thống lâu đời của dân tộc Mông, nên những việc xảy ra bộc phát không kiểm soát hết được", bà Vượng cho hay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem