Thi vào lớp 10: Cảm động cảnh bố nhường dép cho con, mẹ chắp tay ngoài cổng cầu con thi tốt

Nhóm PV Chủ nhật, ngày 13/06/2021 08:38 AM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của bão số 2, phụ huynh đưa con đi thi vào lớp 10 Hà Nội khó khăn trong việc di chuyển. Trước các cổng trưởng, nhiều người chứng kiến cảnh cảm động như: bố nhường dép cho con, mẹ chắp tay cầu con thi tốt...
Bình luận 0

Thi vào lớp 10

Sáng 13/6, học sinh Hà Nội bước vào ngày thi thứ 2 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 2, ngay từ sáng sớm đã có mưa lớn, gió quật mạnh khiến việc di chuyển của phụ huynh vô cùng khó khăn, vất vả.

Nhiều phụ huynh đã đi từ sáng sớm để tránh bão, tuy nhiên, rất đông phụ huynh lẫn học sinh vẫn bị ướt sũng người.

Theo ghi nhận của PV báo Dân Việt, lúc 7h15 trời Hà Nội bắt đầu mưa lớn. Tại điểm Trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm), đưa con trai đi thi nhưng đúng lúc mưa gió lớn khiến đôi giày của con bị ướt, anh Trần Đức Long (Hoàn Kiếm) liền vội cởi đôi dép của mình đưa cho con. 

"Con đi tạm dép của bố nhé. Để bố mang đôi giày về giặt cho con. Cố gắng thi tốt con nhé", anh Long động viên con trai khiến ai chứng kiến cũng xúc động.

Bão số 2 khiến thí sinh thi vào lớp 10 ướt sũng, cảm động cảnh bố nhường dép cho con - Ảnh 3.

Con trai đi giày bị ướt sũng, anh Long nhanh chóng nhường dép cho con đi.

Bão số 2 khiến thí sinh thi vào lớp 10 ướt sũng, cảm động cảnh bố nhường dép cho con - Ảnh 5.

Anh động viên con trai thi tốt.

Bão số 2 khiến thí sinh thi vào lớp 10 ướt sũng, cảm động cảnh bố nhường dép cho con - Ảnh 6.

Người cha với đôi chân trần ra về.

Một câu chuyện khác cũng xúc động không kém. Sau khi đưa con đến địa điểm thi, chị Lê Thị Mai đã chắp tay cầu nguyện mong con gái hoàn thành tốt bài thi của mình. Chị Mai kể, con gái thi vào Trường THPT Việt Đức, những ngày qua chị luôn động viên con nghỉ ngơi có kế hoạch ôn thi điều độ để không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Thi vào lớp 10: Cảm động cảnh bố nhường dép cho con, mẹ chắp tay ngoài cổng cầu con thi tốt - Ảnh 4.

Chị Lê Thị Mai đã chắp tay cầu nguyện mong con gái hoàn thành tốt bài thi.

"Tôi mong con bình tĩnh hoàn thành tốt bài thi. Nhiều khi các con bị tâm lý, làm bài thi không kiểm tra kỹ. Hôm qua con làm bài tôi cũng nóng lòng nhưng tôi không bao giờ hỏi con làm được bài không. Từ từ sau khi về nhà con cũng sẽ tự cởi mở chia sẻ với mình. Tôi chúc con thi tốt", chị Mai nói.

Bão số 2 khiến thí sinh thi vào lớp 10 ướt sũng, cảm động cảnh bố nhường dép cho con - Ảnh 9.

Bố mang áo cho con trai thay. Chiếc áo được lực lượng bảo vệ cầm giúp.

Bố của thí sinh Nguyễn Văn Nam (quận Thanh Xuân) mang áo cho con trai tại điểm thi THCS Lê Quý Đôn (Hà Đông) thay sau khi nghe điện thoại của giám thị thông báo con ướt hết vì lạnh.

Còn phụ huynh thí sinh Trịnh Lê Minh (quận Thanh Xuân) kể, con chị ốm sốt, trước khi đi thi bị nôn, bây giờ lại mưa ướt hết quần áo. Phụ huynh này phải quay về nhà lấy quần áo cho con gửi vào phòng thi. Từ sáng đến giờ chị phải hai lần gửi đồ vào cho con: "Lúc trước tôi phải quay về xe lấy áo cho con nhưng áo chống nắng con mặc không được nên phải quay về nhà lấy áo khác".

Đúng 8h sáng nay, thí sinh thi vào lớp 10 bắt đầu ngày thi thứ 2 với môn thi Toán trong thời gian 90 phút. Ngay sau đó, các em sẽ ở lại phòng thi và tiếp tục môn Lịch sử. 

Do ảnh hưởng của bão số 2, chiều 12/6, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký văn bản gửi Sở GD-ĐT, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP về việc tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT TP.Hà Nội năm học 2021 – 2022.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các quận, huyện, thị xã, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, các Sở, ban, ngành khẩn trương thực hiện Công điện số 01/CĐBCH hồi 10h00 ngày 12/6/2021 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP; theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có thể mạnh lên thành bão và tình hình mưa trên địa bàn TP; kịp thời thông tin, cảnh báo đến người dân để chủ động phòng tránh. Kiểm tra các trọng điểm xung yếu tại các khu vực liên quan tổ chức kỳ thi, chủ động ứng phó kịp thời với mọi diễn biến của ATNĐ, đảm bảo an toàn công tác kỳ thi và an toàn tuyệt đối cho thí sinh, các giáo viên, cán bộ, lực lượng tham gia kỳ thi.

Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh các quận, huyện, thị xã (BCĐ địa phương) có phương án ứng phó cụ thể với tình hình bất thường của thời tiết mưa giông trong buổi thi sáng ngày 13/6 và các buổi thi tiếp theo. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để rà soát phương tiện, sẵn sàng triển khai ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trong tình huống mưa bão có thể xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem