Thiết bị đổ bộ của NASA bốc cháy khi thử nghiệm

Thứ bảy, ngày 11/08/2012 16:10 PM (GMT+7)
Dân Việt - Thiết bị độ bổ có hình dạng giống con nhện có tên Morpheus đã bị bốc cháy và nổ tung chỉ vài giây sau khi bay thử.
Bình luận 0

Morpheus là tên của thiết bị độ bổ có hình dạng giống con nhện do cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) sản xuất và đưa vào thử nghiệm hôm 9.8 theo giờ Mỹ tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, mũi Canaveral, bang Florida.

img
Thiết bị độ bổ Morpheus bốc cháy rực lửa chỉ vài giây sau khi rời khỏi mặt đất

Tuy nhiên, điều mà NASA không thể ngờ tới đã xảy ra. Thiết bị này khi vừa bay lên độ cao vài mét thì lao xuống đất và bốc cháy rực lửa.

Người phát ngôn viên của NASA xác nhận, vụ thử nghiệm đã thất bại thảm hại. May mắn không ai bị thương trong vụ tai nạn.

Mặc dù vậy, việc tàu đổ bộ Morpheus phát cháy trong khi thử nghiệm là một tổn thất nặng nề của NASA. Cơ quan này đã phải chi tới 7 triệu USD cho chương trình chế tạo Morpheus. Hơn nữa, hãng tin AP cho biết, các kỹ sư mới chế tạo thành công một phiên bản của thiết bị. Phiên bản thứ hai vẫn chưa ra đời.

Theo DM

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem