Thiếu niên bị đánh đập, “bắt cóc” lên xe ô tô

Chí Tâm - Công Quý Thứ ba, ngày 15/01/2019 11:32 AM (GMT+7)
Ngày 15.1, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng gồm: Đỗ Tam Sơn (SN 2002), Lê Thị Mộng Thúy (SN 1987) về hành vi cố ý gây thương tích. Đồng thời, các đối tượng Vũ Mạnh Hải (SN 1993), Lê Tuấn Kha (SN 1988) và Hoàng Hữu Tài (SN 2002), cùng ngụ tỉnh Đồng Nai, cũng bị xử lý về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Bình luận 0

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Thuý, Sơn có mâu thuẫn tình cảm cá nhân với anh Nguyễn Thanh Hoàng Minh (17 tuổi, trú tại Đồng Nai) nên nhiều lần cự cãi lớn tiếng.

Khoảng 9h30 ngày 12.1, Thuý và Sơn phát hiện Minh đứng trước Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Đồng Nai ở xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) nên lại gần nói chuyện.

img

Hình minh hoạ. Ảnh: IT

Sau một lúc nói chuyện, 2 bên xảy ra cự cãi, Thuý và Sơn dùng gậy đánh bóng chày đánh vào người Minh khiến anh này trọng thương. Lúc này, bạn của Thuý là Hải, Kha, Tài đi xe ô tô mang BKS: 60A-525.51 đến “bắt cóc” anh Minh lên xe chở đi nơi khác.

Tiếp nhận thông tin, công an đã có mặt xác định nhóm đối tượng và tiến hành truy xét, giải cứu thành công anh Minh, đưa anh này vào bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, công an tiến hành bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng gây án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem