Thiếu nữ biến thành 'bộ xương khô' vì mạng xã hội

Thu Hương Thứ hai, ngày 28/12/2015 14:27 PM (GMT+7)
Những hình ảnh cơ thể hoàn hảo trên mạng xã hội là một trong những nguyên nhân chính gây ra chứng biếng ăn tâm thần ở phụ nữ trẻ.
Bình luận 0

Giới chuyên gia khẳng định những hình ảnh bóng bẩy và cuộc sống hoàn hảo đầy rẫy trên mạng xã hội đã khiến con người, đặc biệt là lớp thanh thiếu niên có những xúc cảm tiêu cực về cuộc sống bản thân và cơ thể của họ. Từ đó sẽ nảy sinh ra những thói quen ngược đãi cơ thể như ăn kiêng kham khổ hay thực hiện các biện pháp giảm cân, tăng cân tiêu cực. 

img

Nhịn ăn giảm cân khiến các cô gái dễ mắc chứng biếng ăn tâm thần. Đây là căn bệnh gây tỷ lệ tử vong cao ở phái nữ tuổi 15 - 25

Lướt một vòng quan facebook hoặc dạo qua Instagram, bạn sẽ bắt gặp vô khối những bức ảnh “tự sướng” đẹp long lanh tới mức đáng kinh ngạc được xử lý qua những phần mềm ảnh “lừa tình nhất”. Chỉ mất vài phút để bạn chuyển từ tự tin sang tự ti, dường như mình là người xấu xí và bất hạnh nhất thế gian hoặc ít nhất là trên mạng xã hội. Và đột nhiên bạn tự đặt ra câu hỏi rằng tại sao mình không thể hoàn hảo như vậy, dù việc bạn cần làm là tải ngay một ứng dụng xử lý ảnh hiện đại.

Những nhà tâm lý và chuyên gia về dinh dưỡng đã cảnh báo rằng các hình ảnh trên truyền thông và trên mạng xã hội sẽ ảnh hưởng đến chúng ta nhiều hơn là chỉ khiến nảy sinh ra lòng ghen tị. Facebook, Instagram và nhiều mạng xã hội nhất bị coi là một trong những nguyên nhân gây ra chứng biếng ăn tâm thần ở những người trẻ tuổi.

img

Sự ghen tị với những hình ảnh hoàn hảo trên mạng khiến các cô gái tìm cách hành xác bản thân

Tiến sĩ Constance Quinn đến từ một viện nghiên cứu điều trị căn bệnh biếng ăn tâm thần ở phụ nữ cho hay: “Mạng internet và truyền thông đem tới những điều kỳ diệu. Nhược điểm là những thứ tương tự nó, như Facebook hay Instagram lại thường đem tới những hình ảnh phi thực tế”.

Theo đó, không có gì ngạc nhiên khi những thử thách cơ thể ngập tràn trên mạng xã hội lại là thủ phạm khiến phụ nữ tìm mọi cách dù là nguy hiểm nhất để giảm cân. Một số trong những trào lưu phổ biến như “kẽ hở chân”, “cầu xương hông”… khuyến khích phụ nữ nhịn ăn để có đôi chân khẳng khiu hơn người mẫu và có vùng xương chậu nhấp nhô rõ nét khi mặc bikini. Điều nguy hiểm là mạng xã hội có tính lan tỏa rất lớn và nhanh chóng, khiến nguy cơ gây chứng ám ảnh về ngoại hình tăng cao đến mức đáng báo động. Ngay bản thân người mẫu Robyn Lawley cũng lên tiếng chỉ trích trào lưu này là một “cảm hứng về cơ thể gầy gò đáng lo ngại”.

img

Căn bệnh biếng ăn tâm thần gây suy kiệt cơ thể nhanh chóng

Theo bà Adrienne Ressler, chuyên gia nghiên cứu về chứng biếng ăn tâm thần và cũng là chủ tịch của tổ chức Renfrew Centre(một tổ chức chống lại căn bệnh biếng ăn tâm thần), thì có sự liên quan mật thiết giữa những hình ảnh tiêu cực từ những trò thử thách cơ thể với căn bệnh biếng ăn tâm thần. 

Bên cạnh đó, việc dùng mạng xã hội nhiều cũng có ảnh hưởng lớn, làm tăng sự tự ti của con người. Theo nghiên cứu của đại học Haifa dựa trên 248 cô gái tuổi từ 12 đến 19 cho thấy, những người càng dành thời gian nhiều cho mạng xã hội facebook thì càng dễ hứng chịu các chứng biếng ăn tâm thần, rối loạn ăn uống, suy nghĩ tiêu cực về bản thân, giảm cảm hứng ăn uống và tham gia vào những hình thức giảm cân nguy hiểm. 

Năm ngoái, Daily Mail ghi nhận trường hợp một thiếu nữ 22 tuổi tên là Kerry Hooton bị mắc chứng biếng ăn tâm thần, khiến cơ thể giảm cân "không phanh", vóc dáng gầy rộc như một bộ xương. Cô khẳng định mình bị mắc căn bệnh này do bị ám ảnh bởi các hình ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội nhưu Facebook hay Instagram. 

img

Các cô gái trẻ là những người dễ có cảm giác bất an về ngoại hình nhất

Do ảnh hưởng từ mạng xã hội, Hooton đã cố gắng điều chỉnh bản thân theo những hình ảnh hoàn hảo. Cô đi nhiều tiếng đồng hồ trên những đôi giày platform cao ngất ngưởng và tìm cách chỉ nạp vào cơ thể khoảng 200 calo mỗi ngày để có thân hình thon gọn (một phụ nữ bình thường nạp vào cơ thể 1200 calo mỗi ngày). 

Một trường hợp khác cũng bị mắc chứng biếng ăn do bị ảnh hưởng bởi những trò thử thách cơ thể và hình ảnh hoàn hảo của người khác trên mạng xã hội. Cô cho biết khi bị ám ảnh bởi những điều đó, tâm thức trở nên thay đổi và thậm chí còn có suy nghĩ ăn cỏ cũng rất ngon. 

Tiến sĩ Constance Quinn cho biết để điều trị căn bệnh chán ăn và ám ảnh về ngoại hình cho các bệnh nhân, bà thường động viên họ hãy bắt đầu bằng việc cai mạng xã hội khoảng vài tuần. Tuy nhiên, các bệnh nhân thường ở độ tuổi 19 đến 30, rất khó để thực hiện điều này. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem