Thiếu nước sinh hoạt
-
Những ngày này tại Nghệ An, thời tiết thường xuyên nắng nóng hơn 40 độ, khiến cho nguồn nước nhiều nơi trên địa bàn tỉnh khô cạn. Để có thêm nước sinh hoạt và sản xuất, người dân buộc phải đào thêm giếng khoan, giếng khơi... Đây cũng là thời điểm thợ đào giếng phải “chạy sô”, làm không hết việc.
-
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện chỉ đạo ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong mùa khô 2020-2021. Theo dự báo, trong tháng 4/2021, hạn mặn sẽ tiếp tục gia tăng ở ĐBSCL.
-
Qua kiểm tra thực tế, UBND phường Đông Lương, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho rằng, nguy cơ ô nhiễm sông Vĩnh Phước (nơi cung cấp nước cho Nhà máy nước Tân Lương của Xí nghiệp nước sạch Đông Hà phục vụ sinh hoạt cho 30.000 hộ dân) là có thật.
-
Liên quan đến việc chính quyền thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) chi ngân sách 2 tỷ đồng, khoan giếng lấy nước dùng cho người dân vùng hạn nặng, với mức khoảng 50 triệu đồng/giếng. Trước ý kiến cho rằng số tiền chi phí khoan 1 giếng mà chính quyền trả, đắt hơn so với thực tế (?), PV Báo Dân Việt đã tìm hiểu, làm rõ nghi vấn này.
-
Trước tình trạng nắng nóng khốc liệt kéo dài nhiều tháng qua, dẫn đến hàng loạt giếng nước sinh hoạt tại nhiều khu dân cư trơ đáy, vì vậy chính quyền thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã chi ngân sách hơn 2 tỷ đồng để khoan giếng, lấy nước sinh hoạt cho người dân địa phương này.
-
Nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước tại các huyện miền núi (Nghệ An) bị cạn kiệt. Để có nước sinh hoạt và sản xuất, nhiều hộ dân đã phải đào giếng, xây bể… thậm chí đi xin nước khắp nơi nhưng vẫn không đủ dùng.
-
Hồ trữ ngọt Kênh Lấp, trữ lượng một triệu m3 cạn trơ đáy khiến hơn 11.000 hộ dân tại Ba Tri thiếu nước sinh hoạt.
-
Trên lưu vực sông Mekong, lưu lượng nước về ĐBSCL bị thiếu hụt nghiêm trọng so với trung bình nhiều năm, thậm chí thấp hơn cả năm 2015-2016 (năm xuất hiện xâm nhập mặn kỷ lục). Đây là nguyên nhân chính gây xâm nhập mặn sớm, sâu và kéo dài trong mùa khô năm nay, khiến nông dân các tỉnh ĐBSCL đang gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất và sinh hoạt.
-
Sản lượng điện thiếu hụt trong tháng 5 dự kiến so với nhu cầu 100 triệu kWh, tương đương 0,5 tỉ m3 nước, và tình hình nghiêm trọng hơn vào tháng 6 nên việc cấp điện cũng như nước sinh hoạt cho Nhà máy nước Sông Đà gặp nhiều khó khăn.
-
Đó là thông tin từ ông Lê Thanh Tùng (ảnh) - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NNPTNT khi trao đổi với PV Báo Nông thôn ngày nay trước nguy cơ xâm nhập mặn và thiếu nước sản xuất, sinh hoạt ở vùng ĐBSCL.