Thiếu tướng Lê Văn Cương: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã "bắt nhịp dòng chảy của thời đại"

Bách Thuận - Ngọc Lương Thứ tư, ngày 24/07/2024 08:58 AM (GMT+7)
Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhưng Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát hiện "dòng chảy của văn minh nhân loại", vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt những thành công quan trọng trong đối ngoại.
Bình luận 0

Chia sẻ với Dân Việt dưới góc độ một nhà nghiên cứu, quan sát chính trị Việt Nam, Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an nhìn nhận, khi nói đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông quý trọng và ấn tượng nhất ở "tâm sáng" của Tổng Bí thư.

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã "bắt nhịp dòng chảy của thời đại"- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hồi tháng 9/2023. Ảnh TTXVN

Theo Thiếu tướng Cương, "tâm sáng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã "sáng bừng lên" trong bối cảnh thời gian qua có nhiều cán bộ lãnh đạo bị tha hoá, suy thoái.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kinh qua nhiều chức vụ rất quan trọng, là Ủy viên Trung ương Đảng 7 khóa, 5 khóa là Ủy viên Bộ Chính trị, 3 khóa là Tổng Bí thư, cho dù ở cương vị công tác nào ông đều giữ được sự trong sạch, liêm khiết.

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã "bắt nhịp dòng chảy của thời đại"- Ảnh 2.

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Ảnh Đ.X

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cả cuộc đời vì nước, vì dân, không tơ hào gì cả. Đến lúc qua đời tâm cũng sáng. Tâm sáng của Tổng Bí thư là một di sản để lại cho dân tộc và các lớp đảng viên sau này noi theo, học tập tấm gương ấy",  Thiếu tướng Lê Văn Cương nói.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an đánh giá, kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của nước ta sang một bước ngoặt.

"Có thể thấy chúng ta chống tham nhũng từ trước đến nay chứ không phải đến thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới chống. Nhưng thời kỳ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuộc đấu tranh này sang bước ngoặt thực sự. Thời gian qua đã có hàng trăm cán bộ, nguyên cán bộ cấp cao vi phạm đã bị xử lý kỷ luật, trong đó nhiều trường hợp bị xử lý hình sự. Tuyên ngôn của Tổng Bí thư là xử lý vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, rất quyết liệt vì trong sạch của Đảng, vì tồn vong của chế độ", Thiếu tướng Lê Văn Cương nhìn nhận.

Vẫn theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quá trình công tác đã dấu ấn lớn trên nhiều lĩnh vực, như công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác lập pháp, văn hóa, giáo dục, ngoại giao...

Trong lĩnh vực ngoại giao, theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, ông rất ấn tượng với thành tựu mang dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đất nước dân tộc Việt Nam. Trong 7 Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam (đều là những nước lớn), trừ Trung Quốc được thiết lập năm 2008, 6 đối tác được thiết lập trong thời gian đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Đặc biệt là việc nâng quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9/2023.

Thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, sau gần 30 năm kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12/7/1995, xác lập quan hệ đối tác toàn diện vào ngày 25/7/2013, ngày 10/9/2023, hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

"Tôi nghĩ đó là tầm nhìn chiến lược của Đảng ta và người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đảng ta và Tổng Bí thư đã thấy "nhịp đập của thời đại", phát hiện ra "dòng chảy của lịch sử" để vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt những thành tựu rất quan trọng trong đối ngoại, đặc biệt là việc nâng cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ", Thiếu tướng Lê Văn Cương nói.

Theo Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu 1, dấu ấn vô cùng đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trường phái đối ngoại với việc nâng tầm "ngoại giao cây tre".

Tướng Phạm Xuân Thệ nhìn nhận, trường phái "ngoại giao cây tre" mà Tổng Bí thư nói đến thể hiện sự mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn; đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc…

Bản sắc "ngoại giao cây tre" Việt Nam là vững về gốc, chắc phần thân và mềm dẻo phần ngọn và ngoại giao Việt Nam thời gian qua đã đạt được rất nhiều kết quả nổi bật.

Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời, rằng "đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay", Trung ướng Phạm Xuân Thệ cho biết, Tổng Bí thư đã để lại dấu ấn vô cùng đặc biệt trong sự phát triển của đất nước, của dân tộc ta.

Từ thời kỳ đổi mới, đặc biệt trong hơn 10 năm trở lại đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước ta phát triển bền vững, đạt được rất nhiều thành tựu lớn; quan hệ quốc tế nổi bật, được thế giới đánh giá cao trong tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội đến sự ổn định về chính trị. Việt Nam trở thành một điểm đến thân thiện, an toàn với tất cả bạn bè năm châu.

Ở trong nước, sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường. Kinh tế xã hội phát triển, niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố.

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã "bắt nhịp dòng chảy của thời đại"- Ảnh 3.

Trung tướng Phạm Xuân Thệ cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để để lại di sản vô cùng lớn lao cho dân tộc. Ảnh: Dân Việt

Nói về cuộc sống đời thường của Tổng Bí thư, Trung tướng Phạm Xuân Thệ cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo Đảng rất liêm khiết, gần dân, luôn quan tâm đến nhân dân, luôn quan tâm đến đất nước.

Hình ảnh Tổng Bí thư ăn mặc giản dị, ánh mắt trìu mến, nụ cười đôn hậu, ân cần thăm hỏi cụ già, bế ẵm các em nhỏ, động viên bà con nhân dân trong mỗi lần Tổng Bí thư đến thăm các địa phương, bản làng là những hình gần gũi, thân thương trong lòng mỗi người dân nước Việt.

"Không khó để thấy hình ảnh người dân vây quanh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mỗi khi thấy Đồng chí về thăm, làm việc ở các địa phương. Ở bất cứ nơi nào, hoàn cảnh nào, không gian nào, Tổng Bí thư đều cố gắng đến gần nhất với nhân dân, nắm tay bà con rồi ân cần thăm hỏi. Tình cảm giữa Tổng Bí thư và nhân dân, giữa nhân dân và Tổng Bí thư chưa bao giờ có khoảng cách", Trung tướng Phạm Xuân Thệ nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem