Thịt trâu chọi đắt khách tại Hội chọi trâu

Thứ bảy, ngày 22/02/2014 15:43 PM (GMT+7)
Hôm nay (22.2), tại Hội chọi trâu, nhiều người dân đổ xô đi mua thịt trâu với mong muốn “mua” về sức khỏe và điềm lành trong dịp năm mới.
Bình luận 0

img
Gian hàng bán thịt châu trọi đã được dựng ngay khu vực chọi trâu.
Theo quan niệm của người Việt Nam thì trâu là con vật tượng trưng cho sự khỏe mạnh và dẻo dai. Chính vì lẽ đó, nhiều người dân đổ xô đi mua thịt trâu để “mua” về sức khỏe và điềm lành trong dịp năm mới.

Theo ban tổ chức, năm nay có tất cả 32 trâu tham gia thi đấu vòng loại. Những trâu chọi thua cuộc trong ngày thi đấu đầu tiên đã được đem ra xẻ thịt bán cho khán giả đến xem.

Thịt trâu được chế biến đa dạng và giá thành phong phú hơn. Thịt của mỗi con trâu thua cuộc có giá từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng/kg. Đầu trâu được bán với mức giá 3 triệu đồng. Để khuyến khích thêm khách mua hàng năm nay ban tổ chức còn có dịch vụ làm giò chả cho những khách hàng nào có nhu cầu sau khi mua thịt trâu với giá 50.000 đồng/ cân.

Đầu trâu rao bán với giá 3 triệu đồng thu hút sự quan tâm của người dân.
Đầu trâu rao bán với giá 3 triệu đồng thu hút sự quan tâm của người dân.

Nhiều du khách mua thịt trâu để thưởng thức và làm quà biếu.
Nhiều du khách mua thịt trâu để thưởng thức và làm quà biếu.

Thêm cả dịch vụ đặt làm giò chả ngay sau khi mua thịt trâu chọi.
Thêm cả dịch vụ đặt làm giò chả ngay sau khi mua thịt trâu chọi.
Nguyễn Phương Anh (Nguyễn Phương Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem