Thờ cúng

  • (Dân Việt) - Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2012 là dịp thẩm định thực tế cuối cùng để hoàn thiện hồ sơ di sản cho "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" dự kiến sẽ trình lên UNESCO vào cuối năm nay.
  • (Dân Việt) - Năm nay, có một điểm đáng quan tâm là tỉnh Phú Thọ đang lập hồ sơ đệ trình lên UNESCO xem xét công nhận di sản “Tín ngưỡng thờ Hùng Vương” của vùng đất Tổ.
  • (Dân Việt) - Tiếp nối nghề truyền thống của quê hương, anh Ngô Xuân Đăng, ở thôn 5B xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, Thái Bình đã phát triển và khẳng định thương hiệu sản phẩm đồ gỗ truyền thống quê nhà.
  • Chùa Đức Hạnh ở huyện Bù Gia Mập, Bình Phước có cổng chùa, đài Quan Thế Âm bằng đá tự nhiên nặng nhất cùng bộ tượng thờ và các vật dụng thờ cúng được làm từ các loại gốc, rễ cây nhiều nhất.
  • (Dân Việt) - Con gái có thể thờ cúng tổ tiên, nuôi dưỡng bố mẹ… đó là đề xuất của một số chuyên gia trước tốc độ gia tăng tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh của VN quá nhanh và chưa có chiều hướng giảm.
  • (Dân Việt) - Theo dự báo, đến năm 2033, 1 người già sẽ có 1 trẻ em. Còn đến năm 2060, Việt Nam (VN) sẽ có số người già gấp đôi trẻ em.
  • (Dân Việt) - Nằm trong quần thể di tích Huế, An Lăng là nơi chôn cất, thờ cúng 3 vị vua của vương triều Nguyễn: Dục Đức, Thành Thái, Duy Tân. Năm 1995, An Lăng được Nhà nước công nhận là di tích văn hóa cấp quốc gia. Nhưng đến nay An Lăng đang bị xâm hại và xuống cấp trầm trọng…
  • (Dân Việt) - Sáng 5.5, hàng ngàn người dân từ các nơi đổ về xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng xem Phật “nổi”.
  • (Dân Việt) - Chiều 14.4, một con cá voi dài gần 2m, nặng khoảng 100kg dạt vào vùng biển Tuy An.
  • (Dân Việt) - Lễ hội Đền Hùng được duy trì qua nhiều đời nhờ phong tục, tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng đã có công lao khai phá, hình thành nước Việt cổ. Ngày hôm nay, di sản quý báu này cần được gìn giữ và phát huy.