Thổ Nhĩ Kỳ sắp mua thêm siêu chiến đấu cơ tàng hình F-35

Thứ ba, ngày 22/10/2013 12:51 PM (GMT+7)
Mới đây, Cơ quan mua sắm Thổ Nhĩ Kỳ đã dự kiến mua 2 chiếc máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên cho nước này kể từ khi lệnh đình chỉ mua F-35 được ban hành vào đầu năm 2013.
Bình luận 0

Quyết định trên đã được thông qua tại cuộc họp Ban lãnh đạo Công nghiệp Quốc phòng, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và các thành viên khác như Bộ trưởng Quốc phòng Ismet Yilmaz, Tổng tham mưu trưởng Necdet Ozel và ông Murad Bayar, người phụ trách cơ quan mua sắm của Thổ Nhĩ Kỳ.

img
Thổ Nhĩ Kỳ từng đình chỉ mua F-35 vì giá cao và lỗi kỹ thuật

Sau khi mua hai chiến đấu cơ F-35 đầu tiên, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục đặt mua 100 chiếc máy bay tàng hình này để thay thế cho các phi đội F-4 Phantom và F-16 Fighting Falcon.

Ngoài kế hoạch mua F-35 từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ còn đang xem xét sản xuất chiến đấu cơ nội địa. Một kế hoạch mang mã số TF-X của chính phủ nước này đã được soạn thảo và có thể sẽ được thông qua vào tháng 12.2013 hoặc tháng 1.2014.

Theo dự thảo, có thể Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo ra ba mô hình chiến đấu cơ kết hợp sản xuất với các hãng chế tạo của châu Âu và Mỹ, để thay thế các máy bay nội địa hiện có. Dự kiến chuyến bay đầu tiên của chiến đấu cơ do nước này tạo ra sẽ thực hiện vào năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

Minh Nhân (theo Defensenews) (Minh Nhân (theo Defensenews))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem