Thổ Nhĩ Kỳ tố Israel đẩy Trung Đông tới chiến tranh thảm khốc

Phương Đăng Thứ hai, ngày 14/05/2018 19:40 PM (GMT+7)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc Israel thực hiện các hành vi khiêu khích không cần thiết ở Syria, đẩy toàn bộ khu vực tới một cuộc chiến tranh toàn diện thảm khốc. 
Bình luận 0

img

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC hôm 13.5, ông Erdogan đã lên án cuộc không kích của Israel nhắm vào Syria diễn ra cách đây 3 ngày và gọi đây là hành động tấn công vào chủ quyền của một quốc gia đã chìm trong cuộc nội chiến đẫm máu 7 năm qua.

Ông Erdogan cũng chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump để rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, hãng tin Ynetnews.com đưa tin. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã liên tục chỉ trích các hành động của cả Mỹ và Israel gần đây. Tuần trước ông nói với CNN rằng, việc chuyển Đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem là "một sai lầm lớn".  

Theo ông Erdogan, quyết định trên của ông Trump sẽ tiếp tục cô lập Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng việc ông Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel sẽ khiến Mỹ "mất đi các đồng minh".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem