Thời tiết giá rét, ô tô bật đèn vàng, lợn bản "trốn" trong ổ rơm

P.V Tây Bắc Thứ năm, ngày 30/01/2020 06:35 AM (GMT+7)
Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020 không khí lạnh ngày càng tăng cường, thời tiết hôm nay ngày càng giá rét. Trời lạnh giá khiến nhiệt độ ở một số xã vùng cao của tỉnh Sơn La giảm độ ngột, trời mù ô tô, xe máy đi trên đường phải bật đèn vàng, lợn bản, trâu, bò "trốn" trong ổ rơm rạ...
Bình luận 0

img

Hai đứa trẻ ở bản Cửa Rừng (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) ngồi co ro bên đống lửa đốt lên bằng các cành củi khô...

img

Nhiệt độ về đêm ở bản Cửa Rừng, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu giảm xuống dưới 10 độ C, chị Vừ Thị Sua phải tăng cường thêm rơm rạ cho đàn lợn con mới đẻ của mình. "Mấy ngày nay, trời rét quá, ban đêm càng lạnh giá khiến đời sống sinh hoạt của bà con nơi đây bị đảo lộn. Đã mồng 6 Tết rồi nhưng thời tiết hôm nay vẫn lạnh cóng, trời càng ngày càng rét, đi làm không được, ở không cũng run lập cập" - chị Sua than thở.

img

Không khí lạnh tăng cường đột ngột, để giữ ấm cho đàn bò của mình, anh Lò Văn Mưu ở bản Nuốt Còn (xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) phải đốt lửa 24/24 giữ ấm cho đàn bò...".

img

Thời tiết hôm nay, nhiệt độ giảm mạnh cộng với sương mù dày đặc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân ở các bản, làng vùng núi cao.

img

img

Lớp sương mù dày đặc kèm theo cái lạnh đến thấu xương, người  đi xe máy tham gia giao thông phải sử dụng cả áo mưa để giữ ấm cơ thể và bật đèn pha liên tục để đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông.

img

Để giữ ấm cho đàn lợn bản, ngoài việc cung cấp đầy đủ rơm rạ, bà con phải dùng thêm bạt quây để che chắn gió và mưa rào về đêm.

img

Trong cái lạnh cắt da, cắt thịt kèm theo mưa phùn, bà con vùng cao chỉ biết đối mặt với giá rét bằng cách đốt lửa sởi ấm.

img

Trong đợt rét này, mưa phùn mù trời, người dân vùng cao tận dụng bếp lửa phơi quần áo để giữ ấm cho cơ thể.

img

Lớp sương mù dày đặc khiến tầm nhìn các phương tiện tham gia giao thông bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Xe ô tô lưu thông trên đường quốc lộ phải bật đèn vàng...

img

Thời tiết hôm nay nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức thấp, người dân tranh thủ lúc sáng sớm lên núi lùa trâu, bò về nhà tránh rét.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem