Thống đốc Lugansk tuyên bố tình hình ở Lysychansk đang cực kỳ khó khăn

Lê Phương (AFP) Thứ sáu, ngày 01/07/2022 12:19 PM (GMT+7)
Thống đốc khu vực Lugansk cho biết tình hình ở Lysychansk, thành phố miền đông Ukraine đang bị Nga tấn công, là "cực kỳ khó khăn" với các cuộc pháo kích không ngừng khiến dân thường không thể sơ tán.
Bình luận 0
Thống đốc Lugansk tuyên bố tình hình ở Lysychansk đang cực kỳ khó khăn - Ảnh 1.

Pháo kích khiến dân thường ở Lysychansk không thể rời đi. Ảnh: brusselstimes

"Có rất nhiều cuộc pháo kích từ nhiều phía. Quân đội Nga đang tiếp cận từ các hướng khác nhau về phía Lysychansk", Thống đốc tỉnh Lugansk Serhiy Gaidai cho biết trong một video đăng trên Telegram.

Các lực lượng của Nga vẫn ở ngoại ô thành phố, hiện không có giao tranh trên đường phố, ông nói thêm.

Gaidai bác bỏ các tuyên bố của phe ly khai thân Nga rằng họ đã kiểm soát một nửa thành phố. Ông lưu ý cuộc pháo kích vào Lysychansk diễn ra dồn dập và 15.000 dân thường vẫn còn ở lại trong thành phố. Lysychansk có dân số khoảng 100.000 người trước chiến sự.

"Tình hình cực kỳ nguy hiểm", ông nói, đồng thời chỉ ra rằng vị trí địa lý của thành phố Lysychansk khiến việc phòng thủ dễ dàng hơn so với Severodonetsk.

"Chúng tôi có thể nói đơn giản rằng người Nga rất đông và đang đến từ mọi phía. Có một số lượng đáng kinh ngạc các phương tiện và pháo binh".

Lysychansk là thành phố lớn cuối cùng mà người Nga cần tiếp quản ở vùng Lugansk, một trong hai tỉnh ở vùng Donbass rộng lớn mà Moscow muốn kiểm soát hoàn toàn.

Hỏa lực mạnh của pháo binh dưới sự yểm trợ từ máy bay chiến đấu Nga đang gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng phòng thủ Ukraine trong việc tổ chức lại lực lượng và tiến hành phản công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem