Thông tin dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6: Phụ huynh hoang mang, Sở GD-ĐT Hà Nội im lặng?

Tào Nga Thứ năm, ngày 22/04/2021 17:33 PM (GMT+7)
Rất đông phụ huynh có con học chương trình song bằng đang bày tỏ lo lắng không biết "đi đâu, về đâu" trước thông tin dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6 của Sở GD-ĐT Hà Nội.
Bình luận 0

Dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6: Phụ huynh "không biết đi đâu về đâu"

Mới đây, hàng trăm phụ huynh ngã ngửa trước thông tin bắt đầu từ năm học 2021-2022, Hà Nội sẽ dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6. 

Bắt đầu từ năm học 2018-2019, Sở GD-ĐT Hà Nội thí điểm Hệ song bằng Cambridge và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại 7 trường THCS công lập là: Trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân); THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ); THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy); Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam hệ THCS (quận Cầu Giấy); THCS Nghĩa Tân (Cầu giấy); THCS Ngô Sĩ Liên (Hoàn Kiếm); THCS Trưng Vương (Quận Hoàn Kiếm).

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị T., có con đang học lớp 8 hệ song bằng tại trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm cho biết: "Cả gia đình và con tôi đều thích hệ song bằng, một nền giáo dục mở mà theo tôi các con đáng được tiếp cận. Mặc dù điều kiện học tập còn rất thiếu thốn nhưng môi trường rất tốt. Cả lớp chỉ có 25-27 bạn, đầu vào ngang nhau, tinh thần học tập rất tốt, con luôn trong tư thế phấn đấu hết khả năng mà cha mẹ không cần nhắc nhở, con có tuy duy khác hẳn". 

Theo chị T., học hệ song bằng có chút bận tâm khi giáo viên hay thay đổi, lộ trình dạy giữa các trường có sự khác nhau do đối tác khác nhau nhưng chương trình Việt luôn có đội ngũ giáo viên tốt nhất trong trường giảng dạy.

"Phải nói khách quan học hệ song bằng rất vất vả khi con phải gánh cùng lúc 2 chương trình. Tuy nhiên, nếu con đường song bằng cấp 3 rộng mở thì đó là lý do cần phải phấn đấu vì các con nhận được kết quả xứng đáng. Vậy mà giờ nghe nói dừng tuyển sinh song bằng cấp 2 và cấp 3 thì chưa có chủ trương nào khiến tôi vô cùng lo lắng, không khác nào đem con bỏ chợ", chị T. cho hay.

Được biết, ở bậc THPT, năm học 2021-2022, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level) tiếp tục triển khai tại Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Tuy nhiên, tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2 trường là 100 em. Điều này khiến cho phụ huynh 7 trường trên càng lo lắng không biết đi đâu về đâu nếu không được vào cấp 3 hệ song bằng.

"Chỉ tiêu ít không biết con tôi có "đấu đá", bon chen nổi không. Quay sang hệ Việt để thi chuyên hoặc các trường chất lượng cao thì giờ e là không kịp dù đầu vào của con thuộc top đầu của quận. Nếu học trường cấp 3 bình thường ở gần nhà thì rất tiếc khi con có xuất phát điểm rất tốt. Giáo dục mà đem thí điểm kiểu cho vui thế này thì thiệt thòi cho phụ huynh và học sinh quá. Hiện tại tôi đang rất rối không biết phải làm sao", chị T. bày tỏ.

Thông tin dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6: Phụ huynh hoang mang, nhà trường nói gì? - Ảnh 2.

Bắt đầu từ năm học 2021-2022, Hà Nội sẽ dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6.

Không chỉ riêng chị T., chị H.N (xin được giấu tên) có con học tại trường THCS Cầu Giấy cũng lo lắng: "Tôi khóc mất. Học song bằng tiêu tốn nhiều kinh phí đầu tư. Con cái cũng học vất vả hơn nhiều. Tại sao Sở GD-ĐT Hà Nội làm khó cho các con học? Sao Sở cứ coi các con như chuột bạch vậy?".

Sở GD-ĐT Hà Nội im lặng không trả lời?

Liên quan đến vấn đề trên, thầy Đặng Việt Hà, Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An, Quận Tây Hồ cho biết: "Hiện tại trường chưa nhận văn bản chính thức về việc này. Mới đây Sở họp để lấy ý kiến của các trường và chờ quyết định của UBND thành phố Hà Nội. Việc điều chỉnh thế nào sẽ có hướng dẫn chi tiết sau. Nhà trường cũng đang chờ ý kiến của Sở, Phòng".

Về lo lắng của phụ huynh, thầy Hà bày tỏ: "Không phải tất cả học sinh học song bằng cấp 2 sẽ học cấp 3 hệ song bằng. Khóa đầu tiên các em mới học lớp 8 và năm sau lên lớp 9 Sở sẽ có kết hoạch phù hợp để đảm bảo quyền lợi của học sinh".

Chia sẻ thêm về chương trình song bằng tại trường THCS Chu Văn An, thầy Hà cho biết: "Hiện tại những khó khăn đã vượt qua, mô hình mới với nhà trường và học sinh đã làm quen, tiếp cận và vận hành tương đối ổn. Chất lượng học sinh đồng đều, các em hào hứng tham gia, đảm bảo chương trình Việt Nam và nước ngoài tốt.

Một trong những minh chứng tích cực cho thấy là sĩ số lớp ổn định tuyệt đối của hệ song bằng, trừ các em thay đổi chỗ ở hoặc thay đổi nguyện vọng". 

Để giải đáp băn khoăn của phụ huynh, PV báo Dân Việt đã liên hệ với ông Phạm Văn Đại, PGĐ Sở GD-ĐT Hà Nội. Tuy nhiên, ông Đại cho biết ông Phạm Xuân Tiến, PGĐ Sở GD-ĐT Hà Nội là người phụ trách nội dung này.

Chúng tôi đã gọi điện và gửi tin nhắn cho ông Tiến nhiều lần nhưng chưa nhận được câu trả lời. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem