Thông tin Hàn Quốc ngừng nhận lao động Việt Nam là bịa đặt

Thùy Anh Thứ sáu, ngày 02/10/2020 15:02 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH), tháng 1/2021, Hàn Quốc sẽ dừng tiếp nhận lao động Việt Nam là thông tin sai sự thật. Người lao động không nên nghe những nguồn tin không chính thống vì sẽ dễ bị lừa.
Bình luận 0
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, chiều 2/10, bà Trần Thị Vân Hà - Trưởng phòng Thông tin và Truyền thông (Cục Quản lý Lao động Ngoài nước) khẳng định: "Tất cả các chương trình đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc vẫn đang được triển khai. Không có chuyện phía Hàn tạm ngừng tuyển lao động Việt Nam vào đầu năm 2021 như thông tin trên mạng xã hội".

Bà Hà cũng cho biết, hiện, tỷ lệ lao động bất hợp pháp của Việt Nam tại Hàn Quốc đã giảm mạnh, chỉ còn trên 10.000 người. 10 quận huyện thuộc 5 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thái Bình và Quảng Bình đang bị tạm dừng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc do có tỷ lệ lao động bỏ trốn, không về nước cao.

Thông tin Hàn Quốc ngừng nhận lao động Việt Nam là bịa đặt  - Ảnh 1.

Lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: I.T

Trước đó, Trung tâm Lao động Ngoài nước đã gửi danh sách 1.750 lao động Việt Nam ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc bỏ trốn tại nơi làm việc đến các Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố, nơi họ đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi xuất khẩu lao động để xử lý khoản tiền ký quỹ 100 triệu đồng.

Theo quyết định số 12/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm ký quỹ đối với người lao động theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài đi làm việc tại Hàn Quốc (EPS), từ ngày 15/5/2020, trước khi sang Hàn Quốc làm việc, người lao động phải ký quỹ 100 triệu đồng để đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng và về nước đúng hạn sau khi chấm dứt hợp đồng.

Số tiền này sẽ được hoàn lại cả gốc lẫn lãi trong trường hợp người lao động về nước đúng hạn sau khi chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi thị thực cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc, tử vong, hoặc các trường hợp bị mất tích theo quy định pháp luật trong thời gian làm việc theo hợp đồng.

Trước đó, chiều 1/10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết chưa có thông tin gì về việc Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tuyên bố ngừng tuyển lao động Việt Nam.

Đầu tháng 10, một số trang tin của cộng đồng người Việt ở nước ngoài rộ lên thông tin kể từ tháng 1/2021, Hàn Quốc sẽ ngừng tuyển lao động Việt Nam do "tỷ lệ tội phạm vượt ngưỡng cho phép". Cũng theo các trang này, lao động bất hợp pháp đầu thú sẽ được phép ở lại Hàn Quốc thêm một năm làm việc trái ngành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem