Thông tin mới vụ mẹ đưa con gái nhỏ tuổi vào nhà nghỉ cho uống thuốc ngủ để người tình hiếp dâm

A.Đ (T/H) Thứ sáu, ngày 24/02/2023 06:00 AM (GMT+7)
Bé gái 10 tuổi bị người tình của mẹ hiếp dâm đã xuất viện và được bố ruột đón về.
Bình luận 0

Thông tin mới nhất từ SKĐS: Liên quan đến vụ việc bé gái 10 tuổi bị người tình của mẹ xâm hại gây xôn xao dư luận, ngày 23/2, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang thông tin, hiện tình hình sức khỏe cháu bé đã ổn định, xuất viện và được gia đình đón về quê bố ruột.

"Sau khi nắm bắt được thông tin về sự việc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang và các cấp Hội đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cháu bé. Chúng tôi đã có văn bản gửi sang cơ quan điều tra đề nghị xử lý nghiêm sự việc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân", vị đại diện thông tin.

Nghi án mẹ đưa con gái 9 tuổi vào nhà nghỉ cho uống thuốc ngủ để người tình hiếp dâm - Ảnh 1.

Nguyễn Mạnh Cường - bị can vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi - tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/2, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Cường (51 tuổi, trú P.An Tường, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) để làm rõ tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Cùng đó, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thị Sinh (30 tuổi, trú xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, mẹ của nạn nhân) về cùng tội danh trên, vì được xác định là người giúp sức cho Cường thực hiện đến cùng hành vi hiếp dâm.

Trước đó, ngày 21/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Cường về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Công an tỉnh Tuyên Quang cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Sinh là người liên quan đến vụ án.

Nghi án mẹ đưa con gái 9 tuổi vào nhà nghỉ cho uống thuốc ngủ để người tình hiếp dâm - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Thị Sinh - người mẹ giúp sức cho người tình hiếp dâm con gái ruột ở Tuyên Quang. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Theo tài liệu điều tra, bước đầu, cơ quan điều tra xác định năm 2019, Cường có quan hệ tình cảm với Sinh và có con chung khoảng 2 tuổi.

Đến giữa năm 2022, Cường muốn quan hệ tình dục với cháu H.K.L (SN 2013, là con riêng của Sinh) nên đã bàn bạc với Sinh về việc để Cường quan hệ tình dục với cháu L và được Sinh đồng ý.

Trưa 17/2, Sinh đưa con gái đến một nhà nghỉ thuộc xã Trung Môn, huyện Yên Sơn thuê phòng và điện thoại cho Cường đến, rồi Sinh cho cháu L uống thuốc ngủ.

Với sự giúp sức của Sinh, Cường đến phòng nghỉ và đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L. 

Theo Viện KSND tỉnh Tuyên Quang, thời điểm bị xâm hại cháu L. mới 9 tuổi.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ và xử lý vụ án theo quy định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem