Thủ lĩnh nông dân thời hội nhập

Thứ năm, ngày 14/10/2010 02:01 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Giúp hộ nghèo chuộc lại ruộng, cho hộ khó khăn mượn tiền, giống, vốn, lương thực, làm kinh tế giỏi... đó là chân dung của những thủ lĩnh nông dân ngày nay.
Bình luận 0

Với nhiều hộ ND ở thị trấn Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng, Chủ tịch Hội ND K'Kras (52 tuổi), dân tộc Châu Mạ không chỉ là tấm gương làm giỏi làm giàu, mà còn là tấm lòng nhân ái.

 img
Ông K'Kras (phải) và "đồng nghiệp" ở thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh
ra Hà Nội dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III của Hội NDVN.

Năm 1983 cưới vợ ở riêng, K'Kras chỉ có 0,2ha trồng cà phê của gia đình để lại. Lo sợ đói nghèo đeo bám, K'Kras gần như cả ngày ở vườn làm cỏ, bón phân, tỉa cành, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh...

Không chỉ làm theo kinh nghiệm của các bậc lão làng, K'Kras tiếp cận khá nhanh nhạy kỹ thuật mới, nên năm nào năng suất vườn cà phê của ông cũng đạt hơn 2 tạ nhân/sào. Không nghi ngờ gì nữa, vùng đất quê hương Lộc Thắng đã mở hướng cho K'Kras triển vọng định canh lâu dài.

Xác định làm giàu với nghề nông, K'Kras nghĩ đến quy mô sản xuất lớn hơn. Liên tục trong nhiều năm, K'Kras khai hoang, rồi mở rộng diện tích hơn 3,7ha trồng chè và cà phê. Năm 2003, một khu quy hoạch đất xây dựng trung tâm thị trấn Lộc Thắng đi qua 40m đất mặt tiền của hộ gia đình K'Kras. Không bỏ lỡ cơ hội, K'Kras xây 2 cửa hàng thương nghiệp.

Thấy thương nghiệp vừa ra đời đã chứng tỏ hiệu quả trên đất thị trấn mới, nhiều tiểu thương trong và ngoài địa phương đến đặt thuê K'Kras thêm nhiều cửa hàng nữa. Từ năm 2004-2008, K'Kras đã hoàn tất 7 cửa hàng cho tiểu thương thuê, mỗi cửa hàng có diện tích hơn 50m2.

Cộng thu nhập từ các nguồn sau khi trừ chi phí, K'Kras, cho biết, năm 2005 thu 160 triệu đồng, năm 2006 thu 170 triệu đồng, năm 2007 thu 180 triệu đồng, năm 2008 thu 185 triệu đồng, năm 2009 thu 185 triệu đồng, năm 2010 thu hơn 200 triệu đồng...

Không chỉ đi đầu trong áp dụng KHKT vào sản xuất và hướng dẫn bà con ND ứng dụng, năm nào, K'Kras cũng cho 16 hộ nghèo mượn vốn để làm ăn không lấy lãi trung bình mỗi hộ hơn 2 triệu đồng, tạo công ăn việc làm 20 lao động quanh vùng. Năm nào, gia đình K'Kras cũng đóng góp 4 triệu đồng cho quê hương xây dựng cơ sở hạ tầng, quỹ từ thiện...

Liên tục từ năm 1995 đến nay, gia đình K'Kras được công nhận SXKD giỏi của tỉnh Lâm Đồng. Năm 2010, K'Kras được vinh danh là một trong 300 đại biểu ND điển hình tiên tiến toàn quốc tại Đại hội thi đua yêu nước do T.Ư Hội NDVN tổ chức.

Từ năm 1989 đến nay, K'Kras được tín nhiệm bầu giữ chức Chi hội trưởng Chi hội ND thôn 1; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội ND thị trấn Lộc Thắng. 5 năm trở lại năm nào Hội ND thị trấn cũng luôn được công nhận vững mạnh. Thành tích đó có phần đóng góp to lớn của ông Chủ tịch K'Kras.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem