Thủ lĩnh sừng sỏ của IS bị phiến quân bắt, chặt đầu

Phương Đăng (theo Southfront) Chủ nhật, ngày 15/07/2018 11:32 AM (GMT+7)
"Abu al-Bar” a al-Sahili, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa bị Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), nhóm phiến quân đối thủ bắt giữ ở Idlib và chặt đầu ngay sau đó.
Bình luận 0

img

Chân dung tên thủ lĩnh sừng sỏ IS vừa bị chặt đầu

"Abu al-Bar” a al-Sahili bị bắt trong một chiến dịch đặc biệt ở thị trấn Harem, vùng nông thôn miền bắc Idlib.Chỉ vài phút sau khi bị bắt "Abu al-Bar” a al-Sahili lập tức bị lực lượng an ninh của HTS chặt đầu. Thủ lĩnh IS được cho là bị chặt đầu trong cùng khu vực hắn đã chặt đầu một chiến binh HTS tuần trước.

Al-Sahili bị cáo buộc dàn dựng một số cuộc tấn công vào dân thường và các chiến binh HTS, theo al-Sheikh. Sau khi Al-Sahili bị chặt đầu, theo hãng tin Amaq liên kết với IS, nhóm khủng bố khét tiếng này đã giết 4 chiến binh HTS để trả thù trong các vụ tấn công gần thị trấn Sarmin và Maarrat al-Nu'man.

Trong những ngày sắp tới, các chiến binh IS có thể sẽ đẩy mạnh hoạt động chống lại HTS ở miền bắc Syria. Điều này có thể dẫn đến một tình huống nguy hiểm tại Idlib. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem