Thủ môn "thảm họa", U22 Việt Nam chia tay SEA Games 29

Minh Chí Thứ năm, ngày 24/08/2017 17:07 PM (GMT+7)
Ở cuộc đọ sức trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29, hàng công U22 Việt Nam thi đấu kém cỏi, còn thủ môn Minh Long liên tục mắc sai lầm. Kết quả là chúng ta đã đã để thua 0-3 trước U22 Thái Lan và phải nói lời chia tay giải đấu.
Bình luận 0

- Clip diễn biến chính của trận đấu. Nguồn: VTV.

Đội hình xuất phát:

U22 Thái Lan: Nont Muangngam, Suriya Singmui, Worawut Namvech, Saringkan Peomsupa, Rattanakorn Maikami, Sasalak Haiprakhon, Phitiwat Sookjitthummakul, Worachit Kanitsribungphen, Chenrop Samphaodi, Phicha Autra, Nopphon Phonkam.

U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Tài.

Ghi bàn: Phitiwat (45+3’), Phicha Autra (52’), Chenrop Samphaodi (68’).

img

U22 Thái Lan (áo trắng) thắng đậm U22 Việt Nam. Ảnh: Thanh Niên.

Do chỉ cần một kết quả hoà để giành quyền đi tiếp nên HLV Hữu Thắng đã chỉ đạo các học trò nhập cuộc với lối đá chậm, chắc bên phần sân nhà để chờ đợi thời cơ phản công. Nhờ đó, U22 Thái Lan đã có cơ hội tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Minh Long. Phút thứ 7, Phicha Autra có pha sút xa dội xà ngang khung thành của chúng ta.

Quãng thời gian tiếp theo, U22 Thái Lan vẫn là đội giành quyền kiểm soát cuộc chơi. Tuy nhiên, hàng thủ U22 Việt Nam đã bình tĩnh hoá giải mọi đợt lên bóng của đối thủ.

Ít phút cuối hiệp một, thế trận diễn ra sôi nổi và hấp dẫn. Phút 45+2, thủ thành Phí Minh Long có pha xử lý nghiệp dư khi bắt bóng sau tình huống chuyền về của Tuấn Anh và trọng tài đã cho U22 Thái Lan được hưởng qủa đá phạt gián tiếp. Phitiwat Sukjitthammakul đã chớp thời cơ để mở tỷ số cho U22 Thái Lan.

Sang hiệp hai, U22 Việt Nam buộc phải tràn lên tấn công. Tuy nhiên, khi hàng công chưa thể tạo ra được sự khác biệt, đội bóng áo đỏ đã phải nhận thêm bàn thua. Phút 52, thủ mông Minh Long tiếp tục phạm sai lầm ngớ ngẩn khi băng ra ngoài vòng cấm không đúng lúc tạo điều kiện để Phicha Autra dễ dàng ghi bàn nhân đôi cách biệt cho U22 Thái Lan.

Sau bàn thua thứ 3, U22 Việt Nam đã dốc hết sức cho mặt trận tấn công. Phút 65, chúng ta được hưởng quả phạt đền khi Quang Hải bị hậu vệ U22 Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm. Đáng tiếc là Công Phượng lại sút bóng thẳng lên trời ở cự ly 11m.

Đến phút 68, U22 Thái Lan có pha phản công sắc bén và Chenrop Samphaodi đã chớp thời cơ để nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng xứ sở chùa vàng.

Những phút cuối trận U22 Việt Nam tiếp tục miệt mài tấn công nhưng không ghi nổi 1 bàn danh dự. Trận thua này khiến thầy trò HLV Hữu Thắng bị loại ngay từ vòng bảng.

img

Thứ hạng chung cuộc các đội bảng B.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem