Thứ trưởng Bộ Công an bật mí về “4 tại chỗ” để xử lý cháy chung cư

Lương Kết Thứ năm, ngày 05/04/2018 10:57 AM (GMT+7)
Theo Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, nhiều nơi người dân vẫn thường coi thường, xem nhẹ, không chú ý đến vật dụng dễ gây cháy trong gia đình, chưa thận trọng trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt nên tiềm ẩn nguy cơ cháy.
Bình luận 0

img

Trung tướng Bùi Văn Thành đang hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy (ảnh báo Công an Nhân dân).

Chiều ngày 4.4, trao đổi với báo chí xung quanh những vụ cháy liên tiếp xảy ra thời gian gần đây, Trung tướng Bùi Văn Thành cho rằng: Để hạn chế những vụ cháy đầu tiên phải chuyển biến về ý thức, nhận thức của cộng đồng. Việc phòng ngừa cháy, nổ không ai được phó mặc cho cơ quan, tổ chức, phó mặc cho lực lượng công an. Cần phải thấy trước hết chính người dân phải nhận thức cháy nổ rình rập xung quanh ta. Từ nhận thức thay đổi hành vi để phòng ngừa, ngăn chặn hỏa hoạn.

Vẫn theo Trung tướng Bùi Văn Thành, thời giừa qua xảy ra những vụ cháy nhưng không phải là nhiều. Tính trung bình mỗi năm xảy ra khoảng 3.000 vụ. Các vụ cháy xảy ra thường có nguyên nhân từ nhận thức không đầy đủ để phòng ngừa.

“Cần phải khẳng định rằng, nhiều nơi người dân vẫn thường coi thường, xem nhẹ, không chú ý đến vật dụng dễ gây cháy trong gia đình, chưa thận trọng trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt nên tiềm ẩn nguy cơ gây cháy”, tướng Thành nói.

Nói về hệ thống chữa cháy tự động và bán tự động, theo Trung tướng Bùi Văn Thành, tòa nhà Carina Palaza ở TP.HCM (nơi vừa xảy ra cháy làm 13 người chết) là có nhưng chất lượng hoạt động của thiết bị tại thời điểm cháy là không tốt.

“Nếu ở chung cư đó có chuông kêu, đèn nháy, còi hú ầm lên, cùng với lực lượng tại chỗ của Ban quản lý tòa nhà thì chỉ cần sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu bằng bột, bằng khí thì đám cháy được rập tắt không bị bùng lên. Nếu có cháy rồi thì phương tiện chữa cháy tự động bằng nước ở nhiệt độ 68 độ sẽ phải bung ra làm mát hạn chế đám cháy. Tất cả vấn đề này đang được cơ quan công an điều tra làm rõ”, tướng Thành nói.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành nói thêm, đối với tòa nhà chung cư để phòng ngừa và xử lý khi xảy ra cháy cần “4 tại chỗ”. Đó là người dân tại chỗ, ban quản trị tại chỗ, phương tiện tại chỗ, công nghệ tại chỗ.

“Nếu tòa nhà chung cư đáp ứng đầy đủ 4 yếu tố đó tôi khẳng định khi xảy ra cháy, đám cháy sẽ không hình thành phát triển trừ những đám cháy thuộc dạng chất lỏng cháy như cháy xăng dầu với diện tích lớn. Đám cháy kiểu này thì cần phương án ứng cứu khác”, Trung tướng Bùi Văn Thành khẳng định.

Theo Trung tướng Bùi Văn Thành, về nguyên tắc những nơi tập trung đông người, đặc biệt là những nhà cao tầng, các tòa nhà chung cư thì cơ quan chức năng phải thẩm duyệt các giải pháp PCCC và chủ đầu tư tổ chức thực hiện. Khi hệ thống PCCC được nghiệm thu bàn giao thì hệ thống đó đủ điều kiện sử dụng.

Nếu bộ phận quản lý duy trì hệ thống PCCC tốt thì khi có cháy xảy ra hệ thống báo cháy sẽ hoạt động. Khi đã được báo cháy nhanh thì mọi người biết cách xử lý với hệ thống tại chỗ bằng nước, bằng khí. Ở các nhà cao tầng, cháy thường xảy ra ở dạng kín cần sử dụng phương tiện bán tự động và người dân phải được huấn luyện, đào tạo để biết sử dụng các phương tiện. Nếu trong quá trình vận hành mà không kiểm tra, bảo trì hệ thống PCCC thì sẽ có trục trặc. Trách nhiệm này thuộc về ban quản lý tòa nhà.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nói thêm, với những vi phạm về công tác PCCC tại các tòa nhà chung cư, nơi đông người, trước hết cơ quan chức năng sẽ xử lý hành chính, sau đó tiến hành điều tra. Nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm trong PCCC thì mới khỏi tố được. “Chúng tôi khẳng định rằng, công tác PCCC là toàn dân, nòng cốt là lực lượng cảnh sát PCCC”, Trung tướng Bùi Văn Thanh nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem