Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2023 có thể đạt 8 triệu tấn

Khánh Nguyên Thứ tư, ngày 01/11/2023 19:09 PM (GMT+7)
Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến, 10 tháng năm 2023, giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt 3,94 tỷ USD. Kết thúc năm 2023 Việt Nam có thể xuất khẩu 8 triệu tấn gạo, cao nhất từ trước đến nay.
Bình luận 0

Ngày 31/10, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam tiếp tục tăng lên mốc mới: 653 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với vài ngày trước đó; trong khi giá gạo 5% tấm của Thái Lan là 561 USD/tấn. Gạo 25% tấm của Việt Nam cũng đạt mức 638 USD/tấn, trong khi của Thái Lan là 521 USD/tấn.

Với mức giá gạo xuất khẩu cao như hiện nay, 10 tháng năm 2023, giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt 3,97 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2023 có thể đạt 8 triệu tấn - Ảnh 1.

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến, 10 tháng năm 2023, giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt 3,94 tỷ USD.

Trao đổi với Dân Việt, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, có được kết quả này là nhờ sức nóng của thị trường lúa gạo thế giới, đồng thời là kết quả của quá trình chỉ đạo, điều hành linh hoạt của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

"Trước tín hiệu thị trường, trước tình hình giá gạo xuất khẩu của Việt Nam khá cao, 9 tháng năm 2023 đạt bình quân 553 USD/tấn, cao hơn bình quân của Thái Lan, Ấn Độ, Bộ NNPTNT đã linh hoạt trong việc tổ chức vụ lúa hè thu, thu đông, chủ động tăng diện tích lúa thu đông ở những nơi đủ điều kiện canh tác. Cộng với việc chúng ta có số lượng giống lúa năng suất, chất lượng cao chiếm tới 85 - 90% đã tạo cơ sở cho việc chỉ đạo sản xuất, tạo ra sản lượng lúa gạo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết.

Cũng theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, với sản lượng trên 43 triệu tấn lúa, ngoài việc dành cho tiêu thụ nội địa, chế biến, dự trữ, Việt Nam có thể đảm bảo xuất khẩu 7,5 - 8 triệu tấn gạo, khẳng định vị thế của Việt Nam trên thị trường lúa gạo toàn cầu cũng như việc đảm bảo an ninh lương thực. "Với đà này, năm 2023 Việt Nam có thể xuất khẩu 8 triệu tấn gạo", Thứ trưởng Bộ NNPTNT khẳng định.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2023 có thể đạt 8 triệu tấn - Ảnh 2.

Năm 2023 Việt Nam có thể xuất khẩu 8 triệu tấn gạo, cao nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, theo thông tin từ Cục Thống kê Indonesia, sản lượng gạo năm 2023 của nước này dự kiến sẽ giảm 2%, xuống còn 30,9 triệu tấn do thời tiết cực kỳ khô hạn. Dự báo này dựa trên dữ liệu sản lượng vào tháng 8 và ước tính thu hoạch từ tháng 9 đến tháng 12. 

Theo đó, Cục Thống kê Indonesia thừa nhận rằng, tình trạng hạn hán kéo dài do El Nino gây ra đã khiến việc trồng trọt và thu hoạch thất bại ở nhiều khu vực. Diện tích thu hoạch lúa năm 2023 ước tính đạt 10,2 triệu ha, giảm so với 10,45 triệu ha một năm trước. 

Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Arief Prasetyo Adi cho biết Chính phủ nước này đặt mục tiêu tăng sản lượng gạo lên 35 triệu tấn vào năm 2024 nhằm tự cung tự cấp mặt hàng này. Cách để đạt được mục tiêu sản lượng nói trên là tăng năng suất lúa từ 5,2 tấn/ha lên 5,4 tấn, 5,5 tấn hoặc thậm chí 5,7 tấn/ha. 

Theo ông Adi, để đạt mục tiêu sản lượng năm 2024, Bộ Nông nghiệp cùng các cơ quan liên quan sẽ cần đảm bảo thực hiện thành công niên vụ đầu tiên 2023-2024, kéo dài từ tháng 11/2023 đến tháng 3/2024. Trong đó, công tác cung ứng hạt giống, phân bón, tưới tiêu, kiểm soát sâu bệnh và sự hỗ trợ của lực lượng khuyến nông được xác định là rất quan trọng. 

Quyết định tăng cường nhập khẩu của Chính phủ Indonesia đã tác động trực tiếp đến Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Pakistan.

Ngày 20/10, Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết đã loại bỏ khả năng áp dụng lại trần giá gạo vào tháng tới sau khi một nhóm nông dân yêu cầu Tổng thống Marcos thực hiện lại mức trần giá để ngăn chặn cuộc khủng hoảng giá gạo vào cuối năm nay. 

Theo đó, tại hội nghị lúa gạo quốc tế lần thứ 6 được tổ chức tại Philippines, Bộ Nông nghiệp Philippines khẳng định việc giới hạn giá thực sự chỉ là một biện pháp ngắn hạn và có những biện pháp khác có thể thực hiện. 

Một nguồn tin Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này đã quyết định giảm giá sàn xuất khẩu gạo basmati từ 1.200 USD/tấn xuống còn 950 USD/tấn. Trước đó, từ tháng 8/2023, Ấn Độ đã ấn định mức giá sàn cho gạo basmati xuất khẩu ở mức 1.200 USD/tấn nhằm giữ giá gạo trên thị trường nội địa. Quyết định mới được đưa ra sau khi những người nông dân và nhà xuất khẩu phản ánh rằng điều này gây thiệt hại cho thương mại.

Trên thế giới, hiện chỉ có Ấn Độ và Pakistan là những nước trồng giống lúa gạo basmati. Ấn Độ xuất khẩu hơn 4 triệu tấn gạo basmati, loại ngũ cốc dài cao cấp nổi tiếng nhờ hương thơm, sang các nước như Iran, Iraq, Yemen, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Mỹ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem