Thủ tướng dự họp mặt Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer

Hồng Cẩm Thứ bảy, ngày 06/04/2019 12:21 PM (GMT+7)
Sáng nay (6.4), tại TP.Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự buổi họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2019 của đồng bào dân tộc Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Bình luận 0

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ và Tỉnh ủy, UBND các tỉnh khu vực Nam Bộ tổ chức họp mặt trang trọng với hàng trăm cán bộ, chư tăng, trí thức, gia đình chính sách tiêu biểu là người dân tộc Khmer.

img

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các đại biểu.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực của đất nước, tình hình thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong vùng dân tộc nói chung và đồng bào, chư tăng Khmer nói riêng.

Thời gian quan, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc thiểu số, nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn và sáng suốt đã được các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong vùng dân tộc thiểu số. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc Khmer được đầu tư từ nhiều nguồn lực, chính sách hỗ trợ đời sống, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ các điều kiện sinh hoạt được triển khai thực hiện hàng năm, góp phần cải thiện đời sống của người dân…

Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, vùng dân tộc Khmer vẫn còn một số tồn tại, bất cập cần tiếp tục tháo gỡ, giải quyết từng bước. Đó là, đời sống vật chất của một bộ phận đồng bào Khmer còn gặp khó khăn; bản sắc văn hóa dân tộc tuy được giữ gìn và phát huy, nhưng có mặt chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của đồng bào…

Phát biểu tại buổi họp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và chư tăng dân tộc Khmer lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Nhân buổi họp mặt hôm nay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và các vị chư tăng Khmer hãy tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nêu cao tinh thần tự lực vươn lên, quyết tâm vượt qua khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; ra sức học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm rút ngắn khoảng cách với cả nước; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú. Không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Nhân chuyến công tác tại TP.Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn lãnh đạo Trung ương cũng tham dự lễ khai trương 5 đường bay mới của hãng hàng không Vietjet, đi từ Cần Thơ đến các thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng), Vinh (Nghệ An), Thanh Hóa và Hải Phòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem