Thủ tướng Đức muốn có 'thỏa thuận' sau xung đột với Nga

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 03/12/2022 11:30 AM (GMT+7)
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố rằng hòa bình ở châu Âu phụ thuộc vào việc hồi sinh các thỏa thuận an ninh thời hậu Chiến tranh Lạnh với Nga.
Bình luận 0
Thủ tướng Đức muốn có 'thỏa thuận' sau xung đột với Nga - Ảnh 1.

Thủ tướng Olaf Scholz đến dự cuộc họp nội các hàng tuần tại Phủ Thủ tướng ở Berlin, Đức, ngày 30 tháng 11 năm 2022. Ảnh: AP

"Chúng ta phải quay trở lại các thỏa thuận mà chúng ta đã có trong những thập kỷ qua và là cơ sở cho hòa bình và trật tự an ninh ở châu Âu", ông Scholz nói tại Hội nghị An ninh Berlin, theo báo cáo của Times. Thủ tướng Đức giải thích rằng Berlin sẵn sàng thảo luận về các hiệp ước kiểm soát vũ khí và triển khai tên lửa với Moscow, nhưng việc xây dựng "trật tự hòa bình" này sẽ phụ thuộc vào khả năng nhượng bộ của Nga.

Điều kiện đầu tiên là Nga sẽ phải chấp nhận rằng "không có sự gây hấn nào đến từ NATO". Moscow đã lập luận từ những năm 1990 rằng việc NATO mở rộng về phía đông đe dọa an ninh của Nga và việc Ukraine trở thành thành viên của liên minh - điều mà Kiev khẳng định sẽ xảy ra và NATO không loại trừ - là mối đe dọa hiện hữu đối với nhà nước Nga.

Ông Scholz cũng tuyên bố rằng Đức sẽ "hỗ trợ Ukraine cho đến chừng nào có thể", một cụm từ mà các nhà lãnh đạo Mỹ, EU và NATO đã nhiều lần sử dụng khi đề cập đến các chuyến hàng vũ khí trị giá hàng tỷ USD của họ tới Kiev.

Thủ tướng thừa nhận rằng Đức có thể sẽ không bao giờ quay trở lại "mối quan hệ đối tác mạnh mẽ" mà nước này đã có với Nga trước cuộc xung đột ở Ukraine. Mối quan hệ đối tác này đã bị ảnh hưởng bởi việc Berlin ủng hộ các lệnh trừng phạt chống Nga của EU, và sau đó là sự kiện đường ống Nord Stream bị tấn công.

Tháng trước, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố khi Moscow đưa quân tới Ukraine vào tháng 2, chính phủ Đức đã tiết lộ rằng "tốt hơn là Ukraine nên nhanh chóng thất bại". Mặc dù Berlin đã bác bỏ tuyên bố của ông Johnson là "hoàn toàn vô nghĩa", nhưng có thể thấy Đức hiện đang phải trả giá đắt cho việc từ bỏ quan hệ đối tác với Nga.

Thất nghiệp và chi phí năng lượng đã tăng lên, và nền kinh tế Đức được dự báo sẽ bước vào suy thoái trong năm tới. Trong bối cảnh trên, ông Scholz thừa nhận việc EU tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine "sẽ là thách thức rất lớn đối với toàn bộ châu Âu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem