Thủ tướng Italia từ chức như đã hứa

Thứ bảy, ngày 22/12/2012 11:10 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 21.12, Thủ tướng Italia Mario Monti tuyên bố từ chức, sau khi quốc hội nước này thông qua luật ngân sách 2013 của ông, đúng như lời hứa trước đó.
Bình luận 0

Luật ngân sách 2013 do nội các chính phủ của Thủ tướng Mario Monti soạn thảo, đã được quốc hội Italia thông qua với 309 phiếu ủng hộ, 55 phiếu chống.

img
Thủ tướng Mario Monti

Thông báo về việc ông Mario Monti có tham gia bầu cử vào tháng 2.2013 hay không có thể được đưa ra trong cuộc họp báo vào ngày 23.12.

Ông Mario Monti thành lập chính phủ kỹ trị vào năm ngoái. Song, Đảng Tự do Nhân dân của cựu thủ tướng Silvio Berlusconi đã rút ra khỏi nội các của Thủ tướng Mario Monti từ tháng 12.

Sau khi mất đi sự ủng hộ của Đảng Tự do Nhân dân chiếm đa số trong quốc hội, từ hồi đầu tháng 12, Thủ tướng Mario Monti đã tuyên bố sẽ từ chức sau khi quốc hội nước này thông qua luật ngân sách 2013 của ông.

Tổng thống Giorgio Napolitano đã nhận đơn xin từ chức của ông Mario Monti và kêu gọi chính phủ duy trì sự lãnh đạo cho đến ngày bầu cử 24.2.2013.

Theo BBC, Xinhua

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem