Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp to lớn của nông dân, Hội Nông dân Việt Nam trong 90 năm qua

Thu Hà (lược ghi) Chủ nhật, ngày 11/10/2020 13:00 PM (GMT+7)
Tại Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (NDVN), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực cống hiến to lớn, quan trọng của giai cấp nông dân và Hội NDVN đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta trong suốt 90 năm qua.
Bình luận 0

Khẳng định vai trò, vị thế tổ chức Hội

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, Tuyên dương Chi Hội trưởng nông dân xuất sắc do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức sáng nay 11/10, tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng nước ta. Là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam đã vận động, tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nông dân cả nước cùng đoàn kết, thống nhất, tạo nên lực lượng quần chúng hùng hậu, đồng minh, chắc chắn của giai cấp công nhân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp to lớn của Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 1.

Tại Lễ Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực cống hiến to lớn, quan trọng của nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta trong suốt 90 năm qua. Ảnh Phạm Hưng

Trong gần 35 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước, với giai cấp nông dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân.  Hội đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân, xây dựng nông thôn; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác hội, phong trào nông dân nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tại buổi Lễ Kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng vui mừng thông báo, trong nhiệm kỳ này Chính phủ đã cùng Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 3 Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân ở ba miền.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, chúng ta đã cố gắng tìm những thị trường xuất khẩu mới cho nông sản Việt Nam, đồng thời củng cố hệ thống hợp tác xã nông nghiệp vững mạnh; quyết liệt chỉ đạo, xử lý vấn đề đầu vào cho các sản phẩm nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu giống, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thiệt hại cho nông dân. Chính vì thế, đến nay Việt Nam đã trở thành một quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới với kim ngạch dự kiến 2020 cao hơn 2019 trong bối cảnh Covid-19 đầy phức tạp như hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp to lớn của Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 2.

Tại Kỷ niệm 90 Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020) Hội Nông dân Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Hưng

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, giai cấp nông dân, nền kinh tế, khu vực nông nghiệp, nông thôn luôn là trụ vững giúp nước ta vượt qua khó khăn. Điều này không thể thiếu vai trò của các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức các phong trào thi đua đóng góp công sức, tiền của, nhất là hiến đất, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực cống hiến to lớn, quan trọng của nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta trong suốt 90 năm qua. Những kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội Nông dân Việt Nam đều gắn kết chặt chẽ với nhữngphong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp của các cấp.

Hội đã phát động, tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tạo thành phong trào hành động cách mạng mới của bà con nông dân, tạo ra những kỳ tích mới trên mặt trận nông nghiệp cả nước. Hàng năm có hơn 3,5 triệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có hàng trăm nghìn người làm nông nghiệp có thu nhập hàng tỷ đồng.

Phát huy vai trò của Chi Hội nông dân trong liên kết 6 nhà

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc tôn vinh các Chi Hội trưởng nông dân tiêu biểu xuất sắc có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sinh động lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ, góp phần thiết thực thúc đẩy các hoạt động, phong trào thi đua của Hội Nông dân của Việt Nam. 90 Chi Hội trưởng nông dân tiêu biểu xuất sắc cùng với tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng thực sự là những bông hoa đẹp, tô thắm thêm truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, anh dũng, kiên cường của nhân dân Việt Nam.

"Việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ngày hôm nay đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh là minh chứng cho đóng góp nổi bật của Trung ương Hội, nhất là vai trò Chi Hội nông dân cơ sở trong thúc đẩy liên kết 6 nhà góp phần nâng cao đời sống của bà con nông dân, góp phần thiết thực vào sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam" – người đứng đầu Chính phủ nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp to lớn của Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 3.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Phạm Hưng.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, những tác động từ bên ngoài đối với nền kinh tế trong nước ngày càng tăng khi Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với độ mở cao của nền kinh tế; nhiều sản phẩm hàng hóa của ta, trong đó các sản phẩm nông nghiệp phải cạnh tranh quyết liệt ngay trên sân nhà. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp về thiên tai, dịch bệnh cũng là nguyên nhân gây ra nhiều khó khăn, thách thức, tác động lớn đến nền nông nghiệp và đời sống người nông dân ViệtNam.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các cấp Hội Nông dân Việt Nam không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu vươn lên, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức, hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Các cấp Hội cần sát sao với nông dân, nắm vững tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn, lắng nghe tiếng nói, ý kiến của nông dân để kiến nghị với Đảng, với Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng hiệu quả quản lý nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân và nôngthôn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các cấp Hội chú trọng củng cố đội ngũ cán bộ mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động Hội Nông dân. Đồng thời, nhân rộng mô hình tập hợp hội viên của các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ phong trào thi đua cơ sở nhằm hình thành mẫu người nông dân thế hệ mới….

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân Việt Nam hoạt động hiệu quả, nhân rộng mô hình tốt với các giá trị tốt.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng công tác Hội và phong trào nông dân sẽ tiếp tục phát triển mạnh vì một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem