Thủ tướng yêu cầu: Không để thiếu hàng, sốt giá dịp Tết

Thứ bảy, ngày 07/12/2013 16:51 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ ngày 5.12 đã có Chỉ thị về tăng cường quản lý nhằm bình ổn giá cả thị trường, trật tự xã hội dịp Tết Giáp Ngọ.
Bình luận 0
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn giá cả thị trường và chuẩn bị tốt các điều kiện để mọi người dân được đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định pháp luật về giá, thực hiện nghiêm các quy định về điều chỉnh giá, đăng ký, kê khai, niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết; có biện pháp bảo đảm đủ nguồn hàng nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, nhất thiết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, gom hàng, gây sốt giá, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân...
Mai Nguyễn (Mai Nguyễn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem