Thua “sấp mặt” trước Italia, Iniesta từ giã ĐT Tây Ban Nha?

Quốc Bảo (theo The Sun) Thứ ba, ngày 28/06/2016 15:05 PM (GMT+7)
Ngay sau trận thua 0-2 trước Italia tại vòng 1/8 EURO 2016, tiền vệ Andres Iniesta đã lên tiếng thừa nhận, đây là một trận thua hoàn toàn xứng đáng với đội bóng xứ đấu bò. Bên cạnh đó, ngôi sao 32 tuổi cũng ngỏ ý muốn chia tay ĐTQG.
Bình luận 0

Ở trận gặp Italia tại vòng 1/8 EURO 2016 diễn ra vào tối qua, Tây Ban Nha đã gây thất vọng lớn khi để thua đối thủ với tỷ số 0-2. Qua đó, chính thức trở thành “cựu vương” ở giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Sau trận thua này, tiền vệ Andres Iniesta đã tỏ ra khá thất vọng và thừa nhận rằng, Tây Ban Nha đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng nên trận thua này là điều hoàn toàn xứng đáng. Bên cạnh đó, ngôi sao đang khoác áo Barcelona cũng ngỏ ý về chuyện muốn chia tay ĐTQG.

img

 Tiền vệ Andres Iniesta.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Iniesta chia sẻ: “Trận thua này đã mang đến cho tôi một nỗi thất vọng lớn. Hiện tại, tôi không còn gì để nói cả. Có lẽ, đã đến lúc tôi phải cân nhắc về chuyện tương lai ở đội tuyển.

Italia là đội chơi hay hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn chúng tôi. Do đó, chúng tôi thua trận là điều hoàn toàn dễ hiểu. Chúng tôi buộc phải chấp nhận điều này vì đó là thực tế. Trong hiệp 2, chúng tôi đã có những cơ hội, nhưng việc không thể tận dụng đã khiến chúng tôi thất bại. Điều này thật đáng buồn, nhưng nó sẽ là bài học cho chúng tôi để chúng tôi trở nên hoàn thiện hơn trong tương lai."

Nếu Iniesta thực sự chia tay ĐT Tây Ban Nha thì đây sẽ là một mất mát rất lớn đối với đội bóng. Bởi vì, ngôi sao 32 tuổi hiện đang là “linh hồn” nơi tuyến giữa của “La Roja”.

Kể từ khi được gọi vào ĐTQG vào năm 2006 cho đến nay, Iniesta đã ghi được tổng cộng 13 bàn thắng sau 113 lần ra sân thi đấu cho Tây Ban Nha. Qua đó, góp công lớn giúp đội bóng xứ đấu bò giành được 3 danh hiệu cực kỳ cao quý (1 FIFA World Cup – 2010 và 2 EURO – 2008, 2012).

Đáng chú ý, tại EURO 2012, Iniesta đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất khi góp công lớn giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Trước đó, vào năm 2010, chính bàn thắng ở phút 117 của ngôi sao đang khoác áo Barca đã giúp Tây Ban Nha lần đầu tiên vô địch World Cup.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem