Thuận Châu (Sơn La): Ra quân khơi nước về đồng

Tuệ Linh Thứ năm, ngày 14/02/2019 06:20 AM (GMT+7)
Sáng nay (13.2), trong không khí cả nước đang tưng bừng phấn khởi ra sức thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, tại bản Lăng Luông (xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), UBND huyện Thuận Châu đã tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân ra quân làm thuỷ lợi mùa khô năm 2019.
Bình luận 0

Thuận Châu là một huyện nông nghiệp miền núi của tỉnh Sơn La có diện tích tự nhiên rộng 153.336 ha, trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp trên 45.000 ha. Sản xuất nông - lâm nghiệp của huyện chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Do đó, công tác thuỷ lợi giữ vai trò rất quan trọng, quyết định tới năng suất, sản lượng cây trồng.

img

img

Tới dự Lễ phát động phong trào toàn dân tham gia làm thủy lợi mùa khô năm 2018 - 2019, có các đồng chí lãnh đạo thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN huyện; thủ trưởng các phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện Thuận Châu cùng với cấp ủy, chính quyền và người dân xã Phổng Lăng.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều dự án xây dựng các công trình thuỷ lợi đã được triển khai trên địa bàn huyện với nguồn vốn đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tính đến nay, toàn huyện đã có 228 công trình thủy lợi đã được kiên cố và bán kiên cố với tổng chiều dài 261,65 km kênh mương, được duy tu bảo dưỡng thường xuyên...

Các công trình thủy lợi cơ bản đã phát huy tác dụng đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất cho trên 1.800 ha ruộng lúa, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu trong sản xuất, nhờ đó mà năng suất và sản lượng cây trồng ngày một tăng lên, góp phần quan trọng ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Tây Bắc, năm 2019 là năm tiếp tục có diễn biến thời tiết rất phức tạp; khô hạn có khả năng kéo dài; lượng mưa phổ biến ở mức thấp, độ ẩm thấp, lưu lượng dòng chảy trên các sông suối thấp hơn so với trung bình mọi năm.

Lượng nước phục vụ cho sản xuất vụ đông xuân khả năng bị thiếu hụt nghiêm trọng, sẽ ảnh nhiều đến ngành sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn toàn huyện; để vụ Đông Xuân năm 2019 tiếp tục đạt thắng lợi, góp phần quan trọng ổn định an ninh lương thực, ổn định đời sống nhân dân.

Vì vậy, ngày 18.01.2019, UBND huyện Thuận Châu đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về việc Phát động phong trào toàn dân tham gia làm thủy lợi mùa khô năm 2018 - 2019 trên địa bàn huyện Thuận Châu. Sáng nay (13.02), trong không khí cả nước đang tưng bừng phấn khởi ra sức thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, UBND huyện Thuận Châu tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân ra quân làm thuỷ lợi mùa khô năm 2019.

img

Ông Quàng Văn Dũng - phó chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, phát động Lễ ra quân toàn dân làm thuỷ lợi cho vụ sản xuất Đông Xuân năm 2019.

Phát biểu tại Lễ ra quân, ông Quàng Văn Dũng - phó chủ tịch UBND huyện Thuận Châu đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã cùng toàn thể bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện nói chung và xã Phổng Lăng nói riêng cần tập trung rà soát diện tích ruộng có khả năng bị hạn hán, tìm các biện pháp phòng, chống hạn có hiệu quả cao nhất, thực hiện chuyển đổi cây trồng cho phù hợp, không để diện tích bị hoang hoá, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp đã đề ra.

img

Ông Quàng Văn Dũng đề nghị: "Thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình thuỷ lợi, đập đầu mối, quản lý, vận hành, khai thác hợp lý các công trình thuỷ lợi, hệ thống nước sinh hoạt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không để thiếu nước sản xuất và sinh hoạt đặc biệt là ở các vùng trọng điểm thường bị khô hạn. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tích cực tham gia sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các công trình thuỷ lợi, công trình cấp nước sinh hoạt, nạo vét mương máng khơi thông dòng chảy, đảm bảo đủ nước phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân....".

img

Theo ông Dũng. việc duy trì và phát huy tối đa công suất tưới của các công trình thuỷ lợi hiện có; các công trình đã hoàn thành phải sớm tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ cho sản xuất. Các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân hăng hái tích cực tham gia thực hiện tốt kế hoạch toàn dân làm thuỷ lợi mùa khô, tạo thành phong trào thường xuyên ở địa phương, nhằm chủ động nguồn nước tưới, nước sinh hoạt phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân...

Dưới đây là một số hình ảnh của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thuận Châu trực tiếp xuống đồng cùng bà con bản Lăng Luông, xã Phổng Lăng khơi dòng thủy lợi phục vụ sản xuất cho vụ Đông Xuân năm 2019. 

img

img

img

img

img

img

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem