Thực hư vụ lái xe biển xanh vác kiếm đuổi chém người ở Thanh Hóa

Hồng Đức Thứ năm, ngày 24/07/2014 09:54 AM (GMT+7)
Được biết, chiếc xe ô tô biển xanh 80A - 011.26 là của một cơ quan báo chí ở Hà Nội đi tác nghiệp tại Thanh Hóa.
Bình luận 0

Sáng nay (24.7), đại tá Trần Văn Thực - Chánh Văn phòng, kiêm người phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thông tin về vụ lái xe biển xanh 80A - 011.26 vác kiếm lao ra chém người do va chạm giao thông là không có thực.

img
Hàng trăm người dân kéo đến theo dõi vụ việc.

Cũng theo đại tá Thực: Vụ việc xảy khoảng 8h sáng 23.7, tại đường Quang Trung, đoạn qua phường Ngọc Trạo (TP.Thanh Hóa), chiếc xe mang biển số 80A – 011.26 dừng lại bên đường để một số người trên xe vào quán ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, những người này đi qua đường để lên xe thì anh Trần Trung Kiên (lái xe biển xanh 80A - 011.26) có va chạm nhẹ với một người đi xe máy theo hướng Bắc - Nam.

Sau khi va chạm, giữa anh Kiên và người điều khiển xe máy là Nguyễn Lê Tuấn, trú tại TP.Thanh Hóa đã có lời qua tiếng lại. Tuấn đã đánh anh Kiên nên anh Kiên đã chạy về xe 80A-011.26 lấy một cây gậy (được cho là dùng để kiểm tra lốp xe) nhằm phòng vệ.

Khi thấy anh Kiên cầm gậy thì nhiều người dân cho rằng lái xe biển xanh đã gây tai nạn lại còn cầm hung khí đánh người. Do đó, nhiều người dân vây lại đòi đánh anh Kiên, vì hiểu nhầm sự việc. Sau đó, hàng trăm người đã vậy chiếc xe biển xanh lại, khiến cho anh Kiên và những người đi cùng phải chốt cửa xe, ngồi ở trong, chờ công an đến giải quyết.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP.Thanh Hóa đã phải điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường để giải quyết vụ việc. Được biết, chiếc xe mang biển kiểm soát 80A - 011.26 là xe của một cơ quan báo chí ở Hà Nội đi tác nghiệp tại Thanh Hóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem