"Thương ngày nắng về" tập cuối: Mẹ Nga sẽ ra đi trong vòng tay các con, giống phiên bản Hàn?

Ngọc Linh Thứ ba, ngày 02/08/2022 13:34 PM (GMT+7)
Nhà sản xuất đã hé lộ những hình ảnh cuối phim Thương ngày nắng thu hút sự quan tâm của khán giả. Hình ảnh mẹ Nga nằm giữa vòng tay người thân khiến khán giả lo lắng liệu cái kết có giống hệt bản Hàn?
Bình luận 0

Thương ngày nắng về tập cuối, xót xa vì bà Nga không thể nhận ra ai. (Nguồn: VTV Go)

Mỗi nhân vật đều có cái kết tốt đẹp... trừ mẹ Nga trong Thương ngày nắng về tập cuối?

Khánh (Lan Phương) trở thành một người phụ nữ độc lập, từ chối đến với bác sĩ tâm lý Minh. Khánh thừa nhận, cô vẫn chưa thể quên được bố Sam So. Sau bao tổn thương từ cuộc hôn nhân với Đức (Hồng Đăng), Khánh trở nên mạnh mẽ và độc lập. Đó cũng có thể là lý tưởng mà cô đã theo đuổi sau khi kết thúc mối quan hệ với Đức.

Khán giả nói gì khi mẹ Nga trong Thương ngày nắng về không còn nhận ra ai ở cuối phim? - Ảnh 2.

Khánh từ chối tình cảm của bác sĩ Minh vì vẫn chưa thể quên Đức. (Ảnh chụp màn hình)

Cặp đôi Vân (Ngọc Huyền) - Phong (Doãn Quốc Đam) cũng đã có những thành quả đầu tiên khi theo đuổi đam mê sáng tác truyện tranh. "Cặp đôi chú - cháu" mỗi lần xuất hiện trên phim đều đem tới nguồn năng lượng vô cùng tích cực cho phim, nhận về tình cảm đặc biệt từ khán giả.

Khán giả nói gì khi mẹ Nga trong Thương ngày nắng về không còn nhận ra ai ở cuối phim? - Ảnh 3.

Phong - Vân hạnh phúc ở cuối phim. (Ảnh chụp màn hình)

Cậu Vượng (Bá Anh) và Mộng Mơ (Huyền Trang) đã đón một thiên thần đáng yêu ra đời. Cả cuộc đời cậu Vượng đã chìm trong men say và trở thành người đàn ông ngây ngô, vô dụng vì quá khứ từng trải qua cú sốc bị vợ mới cưới lừa lấy hết tiền bạc, bỏ đi ngay sau ngày vui. Cuộc gặp gỡ và nên duyên của cậu Vượng và Mộng Mơ cũng không ít thăng trầm. Nhưng cuối cùng sự tử tế, chân thành của cậu Vượng vẫn khiến Mộng Mơ thay đổi, cả hai đã có gia đình nhỏ yêu thương.

Khán giả nói gì khi mẹ Nga trong Thương ngày nắng về không còn nhận ra ai ở cuối phim? - Ảnh 4.

Cậu Vượng và Mộng Mơ đón em bé đáng yêu. (Ảnh chụp màn hình)

Vân Trang (Huyền Lizzie) và Hoàng Duy (Đình Tú) cho đến những tập cuối vẫn đối mặt với "sóng gió". Khi Trang phát hiện bố Duy chính là người gây ra bi kịch cho gia đình mình năm xưa, cô đã quyết định nói lời chia tay và chuyển công tác vào TP. HCM dù mẹ Nga đã buông bỏ và tha thứ cho bố Duy. Trên đường đi, Trang nhận được cuộc điện thoại báo bố Duy đang nguy kịch vì bệnh nặng, Trang đã quyết định quay lại để ở bên động viên Duy. Khán giả hy vọng, sự ra đi của bố Duy có thể kết thúc những khúc mắc ngang trái giữa hai gia đình, Trang - Duy có thể nhẹ lòng mà đến bên nhau.

Khán giả nói gì khi mẹ Nga trong Thương ngày nắng về không còn nhận ra ai ở cuối phim? - Ảnh 5.

Tất cả các nhân vật đều đã có cái kết hạnh phúc. (Ảnh: NSX)

Còn về mẹ Nga (NSƯT Thanh Quý), căn bệnh "nhớ nhớ quên quên" của bà ngày một nặng. Bà đã đi khám và được chẩn đoán mắc chứng Alzheimer. Những bi kịch đến cuối phim về mẹ Nga đã được dự đoán từ trước. Bởi trong nguyên tác Mother of Mine, nhân vật bà Nga cuối đời đã mắc bệnh ung thư và ra đi mãi mãi trong vòng tay của ba cô con gái. Cái kết ở bản Hàn khiến khán giả vô cùng đau lòng, thậm chí cho rằng, việc để nhân vật người mẹ chết ở cuối phim là chi tiết lấy nước mắt quá xót xa.

Khán giả Thương ngày nắng về vẫn nuôi hy vọng đội ngũ biên kịch Việt sẽ thay đổi cái kết. Rằng bà Nga có thể mắc chứng bệnh đãng trí và dần không còn nhận ra ai trong gia đình nhưng bà vẫn sẽ sống những ngày cuối đời quây quần, hạnh phúc bên các con.

Mẹ Nga sẽ ra đi trong vòng tay của các con trong "Thương ngày nắng về" tập cuối giống như nguyên tác? - Ảnh 6.

hán giả mong những bi kịch không đến với bà Nga ở cuối phim. (Ảnh chụp màn hình)

Khi biết mình bị mắc bệnh, bà Nga đã gọi các con chụp một bức ảnh gia đình thật lớn để treo trong nhà, bà sẽ ngắm mỗi ngày để không quên mặt một ai. Thậm chí, bà Nga đã chụp cho mình một chiếc ảnh thờ phòng khi điều không may bất ngờ xảy đến.

Trong phần giới thiệu nội dung tập cuối Thương ngày nắng về, bà Nga đi lang thang trên đường, vô tình bắt gặp một bé gái, bà đã dắt tay bé đi vì tưởng đó là Vân Vân lúc nhỏ. Điều này đã khiến bà bị nghi oan bắt cóc trẻ em. Đứng giữa những lời chất vấn của người đi đường, bà Nga hoang mang không biết mình đang làm gì.

Chiều ngày 2/8, nhà sản xuất phim Thương ngày nắng về bất ngờ hé lộ thêm hình ảnh về cái kết của bà Nga. Giữa vòng tay của các con, bà Nga nằm lặng im, đôi mắt nhắm nghiền, Mộng Mơ cố gắng cấp cứu cho bà. Vân Khánh và Vân Vân bật khóc nức nở bên cạnh mẹ. Có vẻ như kết thúc phim bản Việt vẫn sẽ không khác đi so với nguyên tác. 

Mẹ Nga sẽ ra đi trong vòng tay của các con trong "Thương ngày nắng về" tập cuối giống như nguyên tác? - Ảnh 7.

Những hình ảnh mới trong tập cuối được nhà sản xuất hé lộ (Ảnh chụp màn hình).

Khán giả phản ứng thế nào về cái kết cho nhân vật bà Nga?

Với cái kết cho nhân vật bà Nga ở tập cuối phim Thương ngày nắng về, khán giả có người thương cảm, có người xót xa cho cái kết cho nhân vật bà Nga. Khi ở những tập cuối, bà Nga mắc hội chứng Alzheimer nhiều khán giả vẫn cho rằng có lẽ đội ngũ biên kịch Việt sẽ không để phim có cái kết quá đau lòng như bản gốc Mother of Mine: 

"Đạo diễn đã làm về bà Nga quá hay! Đây là những phân cảnh rất thực tế. Giúp cho chúng ta hiểu được người bị lẫn nhìn thấy những gì, đặt mình vào góc nhìn đó và cảm thông, quan tâm họ hơn. Mọi người lo lắng rằng, phim không có hậu nhưng đây không phải là phim cổ tích, có những sự thật trong cuộc đời còn trớ trêu hơn nhiều", khán giả Quang Lương viết.

Trong khi đó, một khán giả khác lại cho rằng: "Kết kiểu này buồn lắm! Tuy biết là tập cuối bà Nga không mất nhưng thấy cái kết không được trọn vẹn, viên mãn. Mình vừa xem xong hé lộ tập cuối, thấy cái kết như này còn "ác" hơn cả bản gốc. Theo bản Hàn thì bà Nga mất và trong khoảng thời gian trước khi bà mất còn có thời gian ở bên gia đình. Sang bản Việt thấy nó nghiệt ngã quá, còn gì đau hơn việc từng ngày quên đi mất những người thân trong gia đình của mình. 

Cái kết này có vẻ rất thực tế nhưng dường như chỉ giải quyết được tâm tư của khán giả là bà Nga không mất trong tập cuối. Nhưng thực sự bà Nga đã đối mặt với cái chết ngay trước mắt rồi. Xem phim từ phần 1 nên mình khá thất vọng về cái kết này".

Một khán giả khác đồng tình: "Cái kết cho bà Nga như vậy thật sự không hay một chút nào. Có thể cho bố Duy mất là được rồi. Cả nhà vui vẻ quây quần, bà Nga được bên các con các cháu vui vẻ có phải hay không".

Giữa nhiều bình luận trái chiều về cái kết Thương ngày nắng về, một bình luận nhận được nhiều lượt yêu thích, đồng tình của khán giả khi bày tỏ quan điểm: "Cả đời bà Nga đã phải gánh quá nhiều thứ, tuy bà bỏ qua hết không tính toán nhưng làm sao mà quên được. Chỉ có mất trí nhớ mới có thể làm bà nhẹ đi thôi đó mới là niềm hạnh phúc, quên hết những điều không nên nhớ".

Mẹ Nga sẽ ra đi trong vòng tay của các con trong "Thương ngày nắng về" tập cuối giống như nguyên tác? - Ảnh 8.

Chị em Vân Khánh, Vân Vân bật khóc khi thấy mẹ nằm đó, trong cảnh quay không thấy sự xuấ hiện của Vân Trang (Ảnh:NSX).

Sau khi những hình ảnh mới được tiết lộ, rằng có thể cái kết của Thương ngày nắng về có thể sẽ không khác so với bản gốc, khán giả Việt bày tỏ nỗi buồn: 

"Đừng mang mẹ Nga đi, nắng sắp về rồi, cho mẹ thấy mặt trời hạnh phúc đi biên kịch ơi", bạn Phạm Thị Ngọc Bé bình luận. 

"Trách biên kịch đã sinh ra bà Nga mà cuối đời không cho bà hưởng tí hạnh phúc tuổi già bên con cháu, bắt bà khổ cả đời, đến cuối lại dần quên đi con cháu rồi ra đi như thế này", tài khoản Hoa Hoàng Phương viết. 

Trong khi đó cũng có những khán giả coi kết thúc của bà Nga như một điều bình thường như ngoài đời thực: "Xem phin nhưng đừng trốn tránh hiện thực. Bố mẹ cũng đâu thể ở bên ta mãi, bà Nga ra đi gây tiếc nuối nhưng cũng là cái kết để khán giả chúng ta nhận ra một bài học, hãy hiếu thảo với cha mẹ để chẳng phải tiếc nuối điều gì khi họ không còn trên đời". 

Liệu những hình ảnh phía nhà sản xuất hé lộ có phải là cái kết thực sự cho bộ phim Thương ngày nắng về? Mời khán giả cùng theo dõi diễn biến của bộ phim vào tối nay (2/8) trên VTV3. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem