Thuỵ Sỹ: Ra đời thiết bị liên lạc dưới nước như trong phim viễn tưởng

Huỳnh Dũng Chủ nhật, ngày 06/06/2021 08:36 AM (GMT+7)
Bất chấp những tiến bộ đang diễn ra trong lĩnh vực phương tiện vận hành từ xa dưới nước (ROV), các thiết bị này vẫn được gắn chặt với bề mặt thông qua cáp thông tin liên lạc. Tuy nhiên, điều này không xảy ra với ExRay, vì nó sử dụng ánh sáng để thay thế.
Bình luận 0

Phương tiện vận hành từ xa dưới nước sử dụng ánh sáng

Bởi vì sóng vô tuyến không truyền qua nước, các ROV hiện tại phải được liên kết với trung tâm điều hành trên bề mặt nước thông qua một dây cáp dài để gửi lệnh điều khiển xuống phương tiện, và chuyển tiếp video thời gian thực khi sao lưu. Trong nhiều trường hợp, cáp cũng cung cấp năng lượng cho ROV.

Ảnh: @Hydromea.

Ảnh: @Hydromea.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận một thực tế rằng cáp cuộn có thể khá nặng nên thường phải có các tàu bề mặt khá lớn để mang nó. Hơn nữa, cáp có thể bị mắc vào các vật thể dưới nước, có khả năng dẫn đến mất luôn cả thiết bị ROV.

Được quảng cáo là "Phương tiện vận hành từ xa dưới nước sử dụng ánh sáng thay cáp để kết nối đầu tiên trên thế giới", Hydromea ExRay hiện đang được phát triển bởi công ty khởi nghiệp Thụy Sĩ Hydromea.

Nguyên mẫu đang hoạt động sử dụng hệ thống liên lạc dưới nước Luma hiện có của công ty, hệ thống này truyền dữ liệu nhị phân qua nước, thông qua các xung ánh sáng truyền với tốc độ nhanh.

Chi tiết hơn, hệ thống vận hành Luma gửi các xung ánh sáng LED xanh dương 470 nanomet qua lại giữa hai modem quang học, một cái gắn trên ROV và một ở trên mặt nước (trung tâm vận hành). Vì dữ liệu được truyền với tốc độ 10 megabit / giây, nên ngay cả video HD từ camera tích hợp của ExRay cũng có thể được chuyển tiếp mà hầu như không có độ trễ nào cả.

Ảnh: @Hydromea.

Ảnh: @Hydromea.

Tuy nhiên cũng có một số hạn chế, đồng sáng lập Hydromea Alexander Bahr cho biết rằng, ROV hiện tại của hãng chỉ kết nối thông tin liên lạc trong phạm vị khoảng 50m trong nước sạch, trong vắt, và chất lượng kết nối sẽ giảm dần nếu nước đục và có ánh sáng yếu.

Hiện tại công ty đang tích cực nâng cấp công nghệ cho thiết bị Hydromea ExRay với phạm vi kết nối đạt chuẩn sẽ đạt ít nhất là 100m.

Ảnh: @Hydromea.

Ảnh: @Hydromea.

Bản thân nguyên mẫu Hydromea ExRay trong phiên bản hiện tại dài 70 cm, nặng 7kg và có tổng cộng 7 bộ đẩy không trục (bốn dọc, ba ngang), mang lại cho nó 6 bậc dịch chuyển tự do có khả năng vận hành cơ động cực tốt trong nước. Cùng với máy ảnh HD có khả năng thu phóng, thiết bị này cũng có đèn LED kép và thời gian chạy pin từ sáu đến tám giờ.

Các thông số kỹ thuật và giá cả chi tiết hơn sẽ được công bố khi máy được phát hành thương mại, điều mà Alexander Bahr nói sẽ xảy ra vào cuối năm sau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem