Tiêm kích Nhật cất cánh khẩn để chặn máy bay săn ngầm Nga

Chủ nhật, ngày 02/09/2018 18:00 PM (GMT+7)
Nhật Bản triển khai chiến đấu cơ giám sát biên đội phi cơ Tu-142 Nga hoạt động gần không phận nước này.
Bình luận 0

img

Máy bay săn ngầm và tuần thám biển Tu-142 của Nga. Ảnh: TASS.

Các tiêm kích của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) hôm qua cất cánh khẩn sau khi hai máy bay săn ngầm và tuần thám biển Tu-142 Nga áp sát không phận tây nam nước này. Cùng lúc đó, một cường kích Su-24 của Nga cũng hoạt động trên vùng biển Nhật Bản, TASS đưa tin.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Nhật Bản (JCSC) xác nhận phi cơ Nga không xâm phạm không phận Nhật, các tiêm kích làm nhiệm vụ đánh chặn sau đó cũng trở về căn cứ an toàn.

JCSC cho biết Moskva thường xuyên triển khai máy bay trinh sát làm nhiệm vụ gần biên giới Nhật. Trong giai đoạn tháng 4/2017-3/2018, tiêm kích Nhật đã giám sát g máy bay quân sự Nga 390 lần, nhiều hơn 89 lần so với cùng kỳ trước đó. Các máy bay Nga chủ yếu hoạt động trên biển Nhật Bản, gần đảo Hokkaido và phía tây bắc đảo Honshu.

Vũ Anh (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem