Tiền Giang: 79 tuổi mới biết mình có tim bên phải

Thứ hai, ngày 25/06/2012 07:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là trường hợp hy hữu của ông Huỳnh Văn Ẩn (79 tuổi), ở số nhà 61, khu phố 2, đường Trưng Nữ Vương, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Bình luận 0

Ông Ẩn cho biết, trong đợt nhập viện điều trị bệnh viêm phế quản mới đây, các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang đã phát hiện là quả tim của ông nằm bên phải của lồng ngực.

img
Ông Ẩn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang.

Theo lời ông Ẩn, từ trước đến giờ sức khỏe của ông bình thường nên chưa đi khám bệnh tổng quát lần nào. Khoảng 5 năm trở lại đây, tuổi cao, sức khỏe yếu dần nên các căn bệnh trĩ, bệnh viêm phế quản, lao phổi mãn tính… thường xuyên tái phát hành hạ thân già. Mấy ngày gần đây, quả tim bên ngực phải của ông có biểu hiện đau nhói khiến ông không ăn, không ngủ được.

Ông có 5 người con, trong đó có một người con gái bị bệnh tâm thần; một người con trai cũng bị bệnh tâm thần và đã tử vong do tai nạn giao thông. Riêng 3 người con còn lại đều nghèo khó.

Cuộc sống của vợ chồng ông rất đáng thương, cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ nhà ông Ẩn hoặc Báo NTNN, 13- Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117, Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem