Tiền Giang: Vùng trồng thanh long ô nhiễm

Thứ năm, ngày 13/09/2012 05:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hiện nay, vùng trồng chuyên canh cây thanh long ở huyện Chợ Gạo đang bị ô nhiễm môi trường trầm trọng. Nguyên nhân là do việc nhà vườn sử dụng phân gia cầm tươi bón thẳng vào gốc cây.
Bình luận 0

Một số thương lái còn vận chuyển phân gia cầm từ các tỉnh khác về dự trữ tại khu vực này, tổ chức pha chế… làm tăng thêm phần ô nhiễm. Điều đáng nói là chính quyền và ngành chức năng địa phương đều hay biết vấn đề này nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem