Tiếp bài “Kinh hãi nuôi gián đất”: Văn bản của bộ vẫn chưa đến địa phương

Thứ ba, ngày 18/03/2014 10:48 AM (GMT+7)
Ngày 17.3, trao đổi với phóng viên NTNN về việc xử lý các hộ tự ý nuôi gián đất, ông Nguyễn Văn Hồng – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bắc Ninh cho biết:
Bình luận 0
Sở vẫn chưa nhận được văn bản nào của Bộ NNPTNT về xử lý vi phạm trong việc tự ý nhập khẩu và gây nuôi gián đất.

Như vậy là đã qua 10 ngày kể từ khi Bộ NNPTNT có văn bản chỉ đạo vụ việc này (ngày 7.3), Sở NNPTNT vẫn: “Chưa nhận được”.

Về hướng xử lý sắp tới, ông Hồng cho biết, trước mắt, Sở đã yêu cầu các địa phương tiến hành lập biên bản, làm giấy cam kết đối với các hộ có nuôi gián, yêu cầu họ không được phát tán, nhân nuôi gián ra ngoài, nếu không chấp hành thì chính quyền phải xử lý nghiêm. “Hiện, trên địa bàn tỉnh có 3 hộ nuôi gián đất, đó chỉ là thiểu số, không có gì đáng ngại, nên các báo cũng không cần khai thác nhiều làm gì, gây thông tin không hay cho địa phương” - ông Hồng nói.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên NTNN, ông Nguyễn Đình Nguyên - chủ cơ sở nuôi gián đất ở thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú (Lương Tài, Bắc Ninh) cho biết: “Đến nay tôi vẫn chưa nhận được thông tin hay chỉ đạo gì. Nếu nhà nước cấm nuôi, bắt phải tiêu hủy thì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận, mang trứng gián đổ xuống ao cho cá ăn”.

Còn ông Trần Văn Hoa – Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lai (Gia Bình, Bắc Ninh) cho biết: “Ngày 14.3 vừa qua, xã có xuống cơ sở nuôi gián của hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Đại và bà Nguyễn Thị Lương ở thôn Phú Thọ để kiểm tra và được biết, trong gần 150kg trứng gián sau khi ấp nở ra đã chết đến gần 90%. Số gián con còn lại đang chết dần hết và chuồng nuôi đang được ông Đại bà Lương thu dọn để mua gà về nuôi”.
Trần Quang (Trần Quang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem