Tiếp tục hỗ trợ nông dân hiệu quả hơn

Hoàng Công Thứ ba, ngày 16/12/2014 06:26 AM (GMT+7)
Hôm qua (15.12), tại Ninh Thuận, T.Ư Hội Nông dân (ND) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ông Nguyễn Duy Lượng - Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội chủ trì hội nghị. 
Bình luận 0

Cần lập các CLB nông dân

Một trong những chủ đề được các đại biểu đề cập đến nhiều tại hội nghị này là việc vận động hội viên ND tham gia có hiệu quả trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Ngọt - Chủ tịch Hội ND tỉnh Ninh Thuận cho rằng: “Cần phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ngay từ cấp chi hội thôn, lồng ghép thông qua các hội thi sinh động như Chương trình “Nhà nông đua tài - chủ đề xây dựng nông thôn mới”… Hội cũng cần vận động ND làm quen với mô hình sản xuất VietGAP, vì có như thế mới có thể tham gia vào thị trường nông sản thế giới được. Vấn đề này, Ninh Thuận đã thực hiện được trên cây nho, cây táo…”. Ông Ngọt cũng đề nghị cần có một chính sách đào tạo phù hợp dành riêng cho ND về vấn đề này.

img
Ông Thao Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kon Tum phát biểu tại hội nghị.  
“Để góp phần thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội ND các cấp cần công khai, minh bạch các chính sách mà Hội ND sẽ thực hiện – ông Võ Việt Chính – Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu. Ông Chính cũng cho rằng, cần thiết thành lập các CLB ND và nên đưa thương lái, đầu nậu thu mua nông sản tham gia các CLB này, vì họ là người nắm bắt rất rõ về nhu cầu cũng như giá cả nông sản, qua đó đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ nông sản cho ND.

Một số đại biểu khác cũng cho rằng, các cấp Hội hoàn toàn có thể có thêm nhiều hình thức vận động và phương pháp sáng tạo để đem lại hiệu quả thực chất, tác động tích cực đến người dân nông thôn.

Đưa hoạt động hội thực chất hơn

Quan điểm

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Duy Lượng
 Các cấp Hội cần tiếp tục thực hiện tốt Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động góp ý, sửa đổi các chính sách liên quan đến nông dân ở các địa phương”.  
Trong số các vấn đề mà đại biểu thảo luận, việc triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ thu hút nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi. Ông Vũ Văn Thẩm - Chủ tịch Hội ND Quảng Nam cho biết: Hiện nay, tất cả 18 huyện, thành phố của Quảng Nam đều có quỹ hỗ trợ ND. Tính đến nay, tổng vốn quỹ này của Quảng Nam là 26 tỷ đồng. Qua nguồn vốn này, những dự án sản xuất của nông dân có tính khả thi đều được Hội hỗ trợ.

 

Theo ông Thẩm, chỉ khi các hoạt động của Hội mang tính thực chất, và thấy được chủ thể của các hoạt động hội là ND, thì các phong trào hội mới đi vào thực chất. Đại diện Hội ND tỉnh Đăk Nông cũng tán đồng quan điểm này và cho biết thêm, Hội ND tỉnh này đã hỗ trợ cho ND hơn 20.000 cây cà phê để cải tạo lại các vườn cà phê đã bị thoái hóa bằng phương thức hỗ trợ 50% thông qua Quỹ Hỗ trợ ND.

Trao đổi thêm về chủ đề hỗ trợ hội viên ND khu vực dân tộc miền núi thoát nghèo, bà Lê Thị Kim Mai - Chủ tịch Hội ND Bình Định đề nghị: Định mức hỗ trợ một lần tiền mua giống gia súc cho ND không quá 10 triệu đồng/hộ là thấp, cần phải tăng mức hỗ trợ để giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện thoát nghèo.

Sau gần 3 giờ làm việc không nghỉ giải lao, với nhiều nội dung công tác hội được thảo luận, trao đổi, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội ND Việt Nam Nguyễn Duy Lượng kết luận hội nghị: Các cấp Hội cần tiếp tục chủ động triển khai và thực hiện tốt Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế, xã hội nông thôn giai đoạn 2010-2020, góp phần xây dựng thành công Chương trình nông thôn mới.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem