Di dời thuyền, nhà nổi ra khỏi Hồ Tây: Quận Tây Hồ tự ứng kinh phí, chưa có chế tài xử lý

Nguyễn Bình Thứ bảy, ngày 15/10/2022 18:16 PM (GMT+7)
UBND quận Tây Hồ đang vận động các chủ thuyền, nhà nổi tự tháo dỡ, di dời khỏi hồ Tây để trả lại cảnh quan cho khu vực, chưa có chế tài xử lý.
Bình luận 0

Ngày 15/10, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng cho biết, quận đã phối hợp với Thanh tra giao thông, Sở GTVT hoàn thành di dời đợt 1 các phương tiện nổi ra khỏi khu vực Đầm Bảy, gồm các thuyền, ụ nổi nhỏ. Hiện chỉ còn một số nhà nổi, thuyền nổi lớn. 

"Chúng tôi đang tiếp tục vận động các chủ phương tiện cùng với chính quyền tham gia tháo dỡ, trả lại cảnh quan môi trường cho hồ Tây. Việc tháo dỡ tàu lớn gặp khó khăn, mất nhiều thời gian và quận tự bỏ kinh phí thực hiện", ông Hoàng nói. 

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, khó khăn trong việc di dời phương tiện thủy ở Hồ Tây là các chủ đầu tư không phối hợp, quận phải tự ứng kinh phí.

Tiếp tục vận động di dời thuyền, nhà nổi ra khỏi hồ Tây - Ảnh 1.

Sáng 14/10, Tổ công tác liên ngành của quận Tây Hồ tiến hành di dời các phương tiện thủy nội địa của công ty TNHH Du thuyền Hồ Tây ra khỏi khu vực Hồ Tây. Ảnh: Nhật Minh.

Khu vực Đầm Bảy vẫn còn khoảng 7 thuyền cao 2-3 tầng đang neo đậu, chiếm một góc hồ Tây. 

Tất cả đều trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, cũ nát và không còn giá trị sử dụng. Việc tháo dỡ sẽ chia làm ba đợt và hoàn tất cuối năm 2022. 

Trước đây, khu vực Đầm Bảy có gần 100 phương tiện thủy của khoảng 10 đơn vị doanh nghiệp. 

Thời gian qua, sau khi quận tuyên truyền các chủ trương của thành phố trong việc xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, quản lý, khai thác khu vực Hồ Tây thành một điểm du lịch, văn hóa tiên tiến, có điều kiện kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao và du lịch, vui chơi giải trí và có hệ thống xử lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, cần phải di dời các phương tiện nổi ra khỏi hồ Tây, vừa qua đã có 5 đơn vị chấp hành tự di chuyển, tháo dỡ.

Năm 2016, UBND thành phố Hà Nội có văn bản yêu cầu dừng hoạt động bến thủy nội địa và các hoạt động kinh doanh có liên quan khu vực hồ Tây do không đảm bảo các điều kiện về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông...

Đầu tháng 2/2017, UBND quận Tây Hồ cưỡng chế di dời các nhà nổi, du thuyền trên hồ Tây tại khu vực từ số 2 đến số 10 phố Nguyễn Đình Thi về tập kết tại Đầm Bảy. Tháng 2/2017, Nhà chức trách yêu cầu các doanh nghiệp tháo dỡ công trình nhà nổi, di dời du thuyền ở khu vực hồ Tây, xong trước ngày 20/2, nếu không "sẽ có phương án xử lý".

Tháng 11/2021, ba chiếc thuyền neo đậu tại Đầm Bảy đã được tháo dỡ khi nước tràn vào trong khoang, có nguy cơ chìm tàu. Các doanh nghiệp cho biết, việc tháo dỡ ước tính tốn hàng trăm triệu đồng.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem