Tìm cách quản lý “ảnh nóng”

Thứ năm, ngày 01/03/2012 06:57 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Chủ tịch Hội Nghệ thuật Nhiếp ảnh Hà Nội Đặng Đình An, hiện ảnh nude, ảnh “nóng” đăng tải và phát tán tràn lan, gây nên nhiều tranh cãi về thuần phong mỹ tục, điều đó không có lợi cho nghệ thuật nhiếp ảnh.
Bình luận 0

Hôm qua, 29.2, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định một số hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Dự thảo đã được góp ý đến lần thứ 7 nhưng vẫn có nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung trước thực trạng ảnh “nóng”, ảnh nude lan tràn và bị phản ứng dữ dội thời gian qua.

Các nhà quản lý, nghệ sĩ, nhà báo dự hội thảo đã đưa ra nhiều ý kiến xung quanh vấn đề quản lý trong bối cảnh Internet, ảnh kỹ thuật số phát triển chóng mặt.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) Hoàng Minh Thái cho rằng, kỳ vọng thế nhưng quản lý rất khó, cần đặt vấn đề chụp ảnh nude bao nhiêu cũng được, nhưng để trong nhà thì không sao, nhưng đã đưa lên mạng, ra chốn công cộng thì phải xem lợi ích ở đâu, tác hại gì!

img
Một tác phẩm ảnh nude của nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên.

Theo Chủ tịch Hội Nghệ thuật Nhiếp ảnh Hà Nội Đặng Đình An, hiện ảnh nude, ảnh “nóng” đăng tải và phát tán tràn lan, gây nên nhiều tranh cãi về thuần phong mỹ tục, điều đó không có lợi cho nghệ thuật nhiếp ảnh. Phải có quy định, ảnh đã đưa lên mạng phải là ảnh nghệ thuật, đảm bảo sự nghiêm túc. Và vì quản lý rất khó nên để ngăn chặn, phải phạt thật nghiêm, thật nặng, từ cảnh cáo đến phạt tiền và không cho phép trang mạng hoạt động nếu có vi phạm.

Theo Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Vi Kiến Thành, dự thảo thông tư sẽ bổ sung thêm quy định riêng với ảnh nude với yêu cầu về hợp đồng dân sự giữa người chụp và người mẫu để thoả thuận việc chụp, việc công bố...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem