Tìm kiếm "con mồi" rồi chiếm đoạt 300 triệu đồng của một người phụ nữ

Nguyễn Linh Thứ hai, ngày 19/07/2021 16:23 PM (GMT+7)
Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Văn Huy (SN 1999, trú tại xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.
Bình luận 0
Tìm kiếm "con mồi" rồi chiếm đoạt 300 triệu đồng của một người phụ nữ - Ảnh 1.

Đối tượng Võ Văn Huy. Ảnh CACC

Theo nội dung vụ việc, ngày 16/6, Công an quận Đống Đa tiếp nhận đơn trình báo của bà V.T về việc bị một đối tượng chiếm đoạt 300 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Tiếp nhận thông tin, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ công an nhanh chóng xác định được đối tượng nghi vấn là Võ Văn Huy (SN 1999, trú tại xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Đến chiều 3/7, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ được Võ Văn Huy khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, Huy khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng của bà T. Toàn bộ số tiền chiếm được, Huy sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an quận Đống Đa di lý đối tượng từ Quảng Trị về Hà Nội để tiếp tục công tác điều tra. Được biết, Võ Văn Huy có 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Thủ đoạn của đối tượng lừa đảo là thấy bà T. đăng hình ảnh bức tranh lên mạng để rao bán, đối tượng đã nhắn tin hỏi mua, nhưng lấy lý do đăng ở nước ngoài nên sẽ chuyển tiền cho bà T. vào tài khoản ngân hàng. Sau đó, đối tượng yêu cầu bà T. cung cấp thông tin như số tài khoản, tên người thụ hưởng mở tại ngân hàng.

Có được thông tin, đối tượng đã làm giả một hóa đơn chuyển tiền quốc tế và yêu cầu bà T. cung cấp số điện thoại nhận mã OTP. Lúc này, đối tượng gửi cho bà T. một đường link lạ, hướng dẫn đăng nhập thông tin tài khoản để nhận tiền bán tranh. Sau khi bà T. nhập tài khoản và mật khẩu ngân hàng, thì cũng là lúc đối tượng đăng nhập và phát hiện trong tài khoản tiết kiệm online có 650 triệu đồng. Đối tượng đã thực hiện tất toán tiết kiệm và chuyển 300 triệu đồng sang tài khoản của mình. Phát hiện mình bị chiếm đoạt mất 300 triệu đồng, bà T. đã đến cơ quan Công an trình báo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem