TIN MỚI NHẤT: Đã bình chọn được 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020

Thu Hà Thứ sáu, ngày 17/07/2020 14:08 PM (GMT+7)
Sáng nay 17/7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Nguyễn Xuân Định, các thành viên của Hội đồng bình chọn Trung ương đã họp và tiến hành chấm chung khảo để tìm ra 63 ứng cử viên xứng đáng nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020”.
Bình luận 0

Trước khi phiên họp chấm chung khảo diễn ra, các thành viên của Hội đồng bình chọn đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, thông tin liên quan đến 149 ứng viên cho danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020" qua các kênh đề cử của Hội ND 63 tỉnh, thành phố.

Bình chọn 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định - Trưởng ban Tổ chức Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam", Chủ tịch Hội đồng bình chọn Danh hiệu Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi họp chấm chung khảo. Ảnh: Phạm Hưng

Phát biểu tại buổi họp chấm chung khảo, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định - Trưởng ban Tổ chức Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam", Chủ tịch Hội đồng bình chọn Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc nhấn mạnh,  "Đây là năm thứ 8 Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam được T.Ư Hội NDVN giao Báo NTNN tổ chức. Trong chuỗi các sự kiện của chương trình thì hoạt động trọng tâm là bình chọn, tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc. 

"Đặc biệt năm nay, với mục tiêu lập thành tích chào mừng 90 năm thành lập Hội NDVN (14/10/1930-14/10-/2020), sự kiện này càng có ý nghĩa lớn lao hơn, bởi nó không chỉ đơn thuần là tìm ra các nông dân xuất sắc mà còn đề cao vai trò, vị trí của giai cấp NDVN trong quá trình phát triển đất nước, xây dựng nông thôn mới, thời kỳ đất nước hội nhập", ông Nguyễn Xuân Định nói.

Trước khi các thành viên trong hội đồng bình chọn tiến hành bỏ phiếu quyết định, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định, lưu ý, việc bình chọn vòng chung khảo cần lưu ý tới một số ưu tiên về đối tượng là nữ; đồng bào dân tộc thiểu số...

Bình chọn 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020 - Ảnh 2.

"Đối với khu vực biên giới, đồng bào dân tộc thì việc so sánh là rất khó khăn nên hội đồng cần dựa vào tiêu chí để lựa chọn cho hài hòa, phù hợp. Ngoài ra, đối với các nông dân có thành tích sản xuất kinh doanh giỏi cần thống nhất về các tiêu chí xét chọn về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập", Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh. Ảnh: Phạm Hưng

Theo Ban Tổ chức Chương trình, đến nay, đã có 63 tỉnh, thành phố gửi hồ sơ của 149 ứng cử viên tham gia đề cử bình chọn danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020". Tất cả 63/63 Hội ND các tỉnh, thành đều đề cử hợp lệ và mỗi tỉnh, thành đều đề cử từ 2 nông dân trở lên.

Trong số 149 ứng cử viên được đề cử tham gia bình chọn danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020" có 13 người là nữ, 136 nam. Năm 2020 này, độ tuổi ứng cử viên chiếm đông nhất (90 nông dân) là từ 46 – 60 tuổi. Ứng cử viên nhỏ tuổi nhất là 29 tuổi, ứng cử viên lớn tuổi nhất là 76 tuổi.

Bình chọn 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020 - Ảnh 3.

Thành viên Hội đồng bình chọn Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020 sôi nổi trao đổi, thảo luận để tìm ra tìm ra 63 ứng cử viên xứng đáng nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020. Ảnh Phạm Hưng

Trong số 8 tiêu chí xét bình chọn năm nay thì tiêu chí trồng trọt, chăn nuôi có nhiều ứng cử viên nhất với 62 nông dân chiếm 41,6%; trang trại tổng hợp 29 nông dân; thuỷ hải sản 12 nông dân; sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp 29 nông dân; phát minh sáng kiến 9 nông dân; xây dựng nông thôn mới 7 nông dân; bảo vệ an ninh tổ quốc 1 nông dân.

Về cách thức bình chọn, 11 thành viên của hội đồng sẽ bình chọn độc lập, kết quả chấm độc lập sau đó gửi về tổ thư ký. Sau khi tổ thư ký tổng hợp, báo cáo kết quả độc lập từ 11 thành viên, hội đồng sẽ cùng đánh giá, thảo luận và chốt danh sách cuối cùng. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định mong các thành viên trong hội đồng bình chọn làm việc với tinh thần khách quan nhất để chọn ra nông dân xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực sản xuất (chăn nuôi, trồng trọt...), phát minh sáng kiến, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sau nhiều giờ làm việc nghiêm túc, công tâm và khách quan, Hội đồng bình chọn đã chọn ra được 63 nông dân xứng đáng với danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020". 

Thay mặt Ban tổ chức, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực thực hiện các nội dung, tiến độ công việc của các đơn vị tham gia, đồng thời nhấn mạnh: đây chính là yếu tố quan trọng đảm bảo thành công của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem